Caribbean: Cơn bão mới sắp đổ bộ

Pháp tổng kiểm tra hệ thống đường sắt
Caribbean: Cơn bão mới sắp đổ bộ

Các quốc gia ở vùng Caribbean đang phải đối mặt với cơn bão thứ tư, bão Ike, chỉ vài ngày sau khi bão nhiệt đới Hanna quét qua vùng này làm ít nhất 500 người thiệt mạng.

Cơ quan dự báo Mỹ cho biết, bão Ike với sức gió 215km/g, đang mạnh lên và là cơn bão thứ tư có thể tràn vào Bắc Haiti trong ngày hôm nay và sau đó sẽ tiến đến Cuba và Nam Florida (Mỹ). Các nguồn tin sáng nay cho biết, cơn bão này đã tiến đến gần đảo Turks, Caicos (thuộc địa của Anh) và vùng Bahamas.

Hàng trăm cư dân thành phố Gonaive (Haiti) và một số vùng khác đã sơ tán lên những vùng đồi núi cao để tránh lũ lụt. Hiện công tác cứu trợ của LHQ đang được triển khai trong khi ít nhất khoảng 40.000 người vẫn đang trú ẩn trong các lều trại, có người bị đói từ vài ngày nay.

Người dân bang Florida (Mỹ) chuẩn bị đối phó với bão Ike

Người dân bang Florida (Mỹ) chuẩn bị đối phó với bão Ike

Trong khi đó, một số bang ở Đông Nam nước Mỹ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trước nguy cơ bão Ike.

Hiện giới chức các khu vực này chưa ra lệnh sơ tán dân chúng song không loại trừ khả năng đó nếu bão mạnh lên khi đổ bổ vào Mỹ trong ngày 8 hoặc 9-9.

H.X.

Pháp tổng kiểm tra hệ thống đường sắt

Từ ngày 10-9, Công ty Đường sắt quốc gia (SNCF) sẽ kiểm tra, đặc biệt tại các điểm “nhạy cảm” (tập trung nhiều ga lớn, nút giao thông đường sắt...), nâng cấp toàn bộ hệ thống cáp treo, cáp điện sau khi có quá nhiều sự cố xảy ra trong thời gian qua, làm ảnh hưởng không nhỏ tới giao thông đường sắt.

Theo AFP, đợt kiểm tra này diễn ra trên toàn lãnh thổ và khi phát hiện khuyết điểm sẽ khắc phục ngay lập tức. Hệ thống cung cấp điện của ngành đường sắt gần đây liên tục xảy ra sự cố khiến SNCF bị nhiều thiệt hại trong lĩnh vực vận chuyển khách cũng như kéo theo việc hàng ngàn nhân viên bị sa thải.

Gần đây nhất, tối 6-9, hoạt động của khoảng 40 tàu cao tốc (TGV) đi và đến nhà ga Montparnasse, ở Paris, sức chứa khoảng 20.000 hành khách, đã bị gián đoạn do một tàu TGV bị đứt cáp điện.

Trước đó, hôm 15-8, hơn 80 tàu cao tốc khác đã bị chậm trễ kéo dài do đứt dây cáp ở gần Aubagne. Theo thống kê, mỗi năm hệ thống cao tốc của SNCF bị khoảng 400 sự cố liên quan đến dây cáp điện.

H.Tr.

Nga sẽ tập trận hải quân ở Mỹ Latin

Hải quân Venezuela vừa thông báo, Nga sẽ tiến hành các cuộc diễn tập hải quân chung với nước này tại Mỹ Latin. Giám đốc tình báo chiến lược Bộ chỉ huy Hải quân Venezuela, Chuẩn Đô đốc Salbatore Cammarata Bastidas cho biết, 4 tàu chiến Nga với gần 1.000 thủy thủ sẽ tham gia tập trận chung với quân đội Venezuela tại vùng biển Caribbean từ ngày 10 đến 14-11 tới.

Ông Bastidas khẳng định: “Đây là sự kiện rất quan trọng vì lần đầu tiên diễn ra tại châu Mỹ”. Cũng theo ông Bastidas, nhân dịp này đại diện quân đội Nga sẽ có chuyến thăm Venezuela nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước.

V.L.

Israel thu giữ 55kg heroin

Cảnh sát và quân đội Israel đã thu giữ một lượng lớn heroin, cần sa và USD tiền mặt trong chiến dịch phối hợp ở biên giới phía Bắc. Theo tin của AFP, chiến dịch này diễn ra ngày 6-9 ở gần Biranit.

Tang vật thu được là 55kg heroin, 10kg cần sa và 650.000 USD tiền mặt, toàn bộ đều đến từ Lebanon. Ngoài ra, lực lượng phối hợp cũng đã bắt giữ 3 kẻ tình nghi ở vùng Ber Sheva.

Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy một tháng cảnh sát Israel phá được vụ buôn ma túy từ Lebanon sang. Hồi tháng 5, cảnh sát nước này đã thu được số lượng kỷ lục 100kg cocaine khi bất ngờ lục soát một con tàu ở cảng Haifa. Số hàng này có trị giá tới 15 triệu USD.

V.Kh.

Mỹ: 27.000 nhân viên Boeing đình công

Theo AP, sau khi các cuộc đàm phán về chế độ lương bổng và bảo hiểm xã hội giữa các nhân viên kỹ thuật với các ông chủ Boeing thất bại, 27.000 nhân viên hãng này bắt đầu cuộc đình công (ảnh). Các chuyên gia cho rằng, cuộc đình công này khiến Boeing có thể tổn thất đến 100 triệu USD/ngày.

Đây là lần đình công lớn thứ 2 của nhân viên Boeing trong vòng 3 năm qua. Hàng trăm nhân viên ở thành phố Everett bất chấp đêm tối, vẫn dựng các biểu ngữ đình công bên đường, hô to các khẩu hiệu đòi quyền lợi và được sự hưởng ứng của nhiều người đi đường.

P.A.

Tin cùng chuyên mục