Cầu Tăng Long TP Thủ Đức tái khởi động sau hơn 4 năm tạm ngưng

Sau gần 4 năm phải tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng, đến nay, TP Thủ Đức đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án cầu Tăng Long. 

Ngày 28-10, UBND TP Thủ Đức phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM tổ chức lễ bàn giao mặt bằng và thi công cầu Tăng Long (đường Lã Xuân Oai, TP Thủ Đức).

Hiện trạng cầu Tăng Long trước ngày tái khởi động

Hiện trạng cầu Tăng Long trước ngày tái khởi động

Theo UBND TP Thủ Đức, tính đến nay, dự án cầu Tăng Long đã cơ bản hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Đây là kết quả phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao của cả hệ thống chính trị TP Thủ Đức với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân bàn giao mặt bằng cho nhà nước để triển khai thi công dự án.

Cầu Tăng Long TP Thủ Đức tái khởi động sau hơn 4 năm tạm ngưng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cầu Tăng Long TP Thủ Đức tái khởi động sau hơn 4 năm tạm ngưng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư dự án) khẳng định, sau khi tiếp nhận phần mặt bằng đã bàn giao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM sẽ cùng các đơn vị thi công và đơn vị tư vấn triển khai thi công trở lại trong thời gian sớm nhất và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình đưa vào lưu thông trước ngày 30-4-2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dự án cầu Tăng Long bắc qua rạch Trau Trảu có tổng quy mô 2,62 ha, với tổng mức đầu tư hơn 741 tỷ đồng.

Về đường bộ, cầu Tăng Long kết nối tuyến đường Lã Xuân Oai là tuyến trục qua các phường Tăng Nhơn Phú A, Long Trường, Trường Thạnh, phục vụ lưu thông giữa các khu đô thị lân cận. Về đường thủy, rạch Trau Trảu có quy hoạch là tuyến sông cấp 4 phục vụ vận tải từ Khu Công nghệ cao ra hướng sông Rạch Chiếc. Do đó, việc mở rộng cầu Tăng Long có ý nghĩa lớn đối với vận tải hàng hóa và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị.

Quy mô của dự án xây dựng cầu Tăng Long gồm xây mới 2 cầu bắc qua rạch Trau Trảu, mỗi cầu dài 231m, rộng 11m với 2 làn xe ô tô; xây dựng 560m đường dẫn hai đầu cầu theo lộ giới quy hoạch và đường dân sinh hai bên cầu phía phường Trường Thạnh và phường Long Trường; xây dựng hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, hệ thống thoát nước, tổ chức giao thông theo cấp công trình.

Dự án được khởi công năm 2017 đến tháng 8-2019 hoàn thành phần kết cấu nhịp đúc hẫng nhánh trái, phần tường chắn hộp cầu nhánh trái phía Khu công nghệ cao. Từ tháng 9-2019 dự án ngưng thi công do vướng mặt bằng.

UBND TP Thủ Đức và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM ký kết triển khai dự án. Ảnh: THU HƯỜNG

UBND TP Thủ Đức và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM ký kết triển khai dự án. Ảnh: THU HƯỜNG

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, ông Lương Minh Phúc kiến nghị Công ty Điện lực Thủ Đức, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn và các đơn vị quản lý hạ tầng viễn thông quan tâm, hỗ trợ việc di dời hạ tầng kỹ thuật do các đơn vị quản lý hoàn thành trước ngày 10-12-2023. Sở GTVT TPHCM chấp thuận phương án tổ chức giao thông và cấp phép thi công trước ngày 5-11.

UBND TP Thủ Đức, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, các phường Long Trường, Trường Thạnh và Tăng Nhơn Phú A khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với 2 hộ dân thuộc phạm vi Khu công nghệ cao cần bàn giao trước ngày 5-11-2023 và 3 hộ dân còn lại thuộc dự án để bàn giao 100% mặt bằng trước 31-12-2023 đảm bảo thi công đồng bộ, hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp và Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM Lê Xuân Viên tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ảnh: THU HƯỜNG

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp và Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM Lê Xuân Viên tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng, phát huy thành quả đạt được, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của nhân dân và của lãnh đạo UBND TPHCM, trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức tiếp tục phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án cầu và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn TP Thủ Đức như cầu Ông Nhiêu, cầu Ông Bồn, dự án Vành đai 3… nhằm hoàn thiện kết nối hạ tầng giao thông trong khu vực.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cam kết, TP Thủ Đức sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trong di dời nhà cửa, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan như giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng… để sau khi hoàn thành dự án thì cuộc sống của người dân cơ bản ổn định, có cuộc sống tốt hơn trước khi thực hiện dự án.

Dự án cầu Tăng Long trước ngày tái khởi động. Ảnh: QUỐC HÙNG
Dự án cầu Tăng Long trước ngày tái khởi động. Ảnh: QUỐC HÙNG
Ảnh: QUỐC HÙNG

Ảnh: QUỐC HÙNG

Đại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức cho biết, tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án hơn 26.251m2, trong đó đã thu hồi được hơn 12.395m2 (gồm 5.588m2 tại phường Tăng Nhơn Phú A thuộc dự án Khu Công Nghệ Cao và 6.807m2 tại phường Long Thạnh Mỹ). Diện tích chưa thu hồi thuộc phường Trường Thạnh và Long Trường. Có 34 hộ bị ảnh hưởng (phường Long Trường 17 hộ; phường Trường Thạnh 17 hộ). Hiện đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 26 hộ với số tiền hơn 45 tỷ đồng (tỷ lệ giải ngân đạt 85,5%). Mặt bằng hiện tại mới bàn giao hơn 55% (14.538 m2), TP Thủ Đức cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30-10 này.

Tin cùng chuyên mục