Chậm hỗ trợ kinh phí học tập

Ông Nguyễn Văn Chuyển, 59 tuổi, cư ngụ số nhà 1414/33 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp bức xúc về việc chậm nhận được hỗ trợ kinh phí học tập của con mình.

Ông Chuyển cho biết: “Tôi là bộ đội tham gia chiến trường biên giới Campuchia, và Trung Quốc và là thương binh hạng 2/4. Con tôi là Nguyễn Đức Phúc, sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp. Con tôi là con thương binh nên được hưởng trợ cấp học tập. Trước nay, trợ cấp mỗi học kỳ là 7 triệu đồng. Thông thường, khoảng tháng 5, chúng tôi sẽ nhận trợ cấp học tập học kỳ 2. Tuy nhiên, thời điểm này đã gần hết năm, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được. Gia đình tôi đang rất khó khăn và trông chờ vào số tiền này”.

Qua liên hệ các phụ huynh là thương binh đang sinh sống ở quận Gò Vấp có con em học tập tại các cấp, chúng tôi được biết các em cũng chưa nhận được trợ cấp học tập học kỳ 2.

Khoản 2, Điều 5, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã quy định chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Theo đó, hỗ trợ để các em theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đề nghị các cơ quan nghiệp vụ quận Gò Vấp kiểm tra và khẩn trương chi trả kinh phí trợ cấp học tập cho các đối tượng nêu trên.

Tin cùng chuyên mục