Chăm lo tốt hậu phương quân đội

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phân tích, chính sách hậu phương quân đội không phải là việc nhỏ, nếu làm tốt đầu ra cho người hoàn thành nghĩa vụ trở về thì đó sẽ là một phần động lực để thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ.

Ngày 15-6, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, chủ trì. Cùng dự có Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mở đầu hội nghị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Quân sự TPHCM diễn ra trong thời điểm có nhiều sự kiện quan trọng đối với tình hình chung của thế giới và cả nước. Nhất là những ngày qua cũng có một số diễn biến liên quan đến quốc phòng an ninh.

Theo đồng chí, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Quân sự TPHCM đã đối diện với nhiều vấn đề phải giải quyết. Ngoài 7 nhiệm vụ cụ thể được đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ XII, diễn biến tình hình thực tiễn có nhiều nội dung phát sinh đòi hỏi lực lượng quân đội của TPHCM phải vào cuộc, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu mở đầu hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu mở đầu hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí nhắc lại, năm 2021, TPHCM dốc sức vượt qua đại dịch, sau đó là phục hồi kinh tế, khắc phục hậu quả và năm 2023, tình hình diễn biến thế giới phức tạp đã tác động trực tiếp đến TPHCM. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã ra sức nỗ lực, bám vào các nhiệm vụ được giao, linh hoạt, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ trước mắt cũng như các vấn đề có liên quan, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TPHCM.

“Chặng đường nửa nhiệm kỳ đánh dấu một bước quan trọng, để chúng ta kiểm điểm lại xem đã làm được gì, chưa làm được gì, những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để đề ra giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ XII đề ra”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quân sự các quận, huyện và TP Thủ Đức kiến nghị nhiều nội dung, nhất là các chính sách về hậu phương quân đội. Về nội dung này, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, Đảng ủy Quân sự TPHCM cần quan tâm hơn nữa cho chính sách hậu phương quân đội. Trong đó, ngoài chính sách chung của thành phố, các địa phương cũng cần quan tâm cụ thể từng trường hợp, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Đồng chí phân tích, chính sách hậu phương quân đội không phải là việc nhỏ, nếu làm tốt đầu ra cho người hoàn thành nghĩa vụ trở về thì đó sẽ là một phần động lực để thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ. Đồng chí nhấn mạnh, lực lượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự là nguồn nhân lực chất lượng cao, được rèn luyện trong quân ngũ, do đó phải có chính sách để thu hút lực lượng này.

Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu cũng kiến nghị nhiều nội dung. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu cũng kiến nghị nhiều nội dung. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ XII.

Trong đó, Đảng ủy Quân sự TPHCM đã thực hiện đột phá nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Cụ thể, Đảng ủy Quân sự TPHCM huy động hơn 36.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân; kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ thành phố phòng chống dịch hợp lý, hiệu quả… Kết quả đã góp phần để thành phố kiểm soát dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” được tỏa sáng và phát huy, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân thành phố.

Tin cùng chuyên mục