Chấp hành viên đã thực hiện đúng quy định pháp luật

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Hữu Hoài Phú vừa có công văn phản hồi về vụ việc này.

Báo SGGP ngày 4-6-2019 có đăng bài Nhiều khuất tất từ việc đấu giá khu đất hơn 3.000m², phản ánh hơn 3 năm qua, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuyển (ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM) đã mất nhiều thời gian đi đến các cơ quan chức năng liên quan từ trung ương đến địa phương để gửi đơn khiếu nại vụ đấu giá phát mãi có nhiều khuất tất. Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Hữu Hoài Phú vừa có công văn phản hồi về vụ việc này như sau:

Căn cứ báo cáo kiểm tra kết luận của các cơ quan hữu quan, UBND huyện Củ Chi nhận thấy, mặc dù ông Tuyển và vợ là bà Xuyến đã trả nợ xong cho Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, nhưng chưa trả xong nợ cho những người được thi hành án khác. Tài sản đang trong tiến trình bán đấu giá, nếu không có sự thỏa thuận của tất cả những người được thi hành án và người phải thi hành án, thì chấp hành viên không có căn cứ để dừng việc bán đấu giá tài sản. Tại thời điểm tổ chức bán đấu giá tài sản, khu đất này vẫn là đất lúa chưa chuyển mục đích sử dụng đất và cũng chưa được tách thửa, do đó việc ông Tuyển và bà Xuyến cho rằng giá thực tế thị trường của khu đất cao hơn nhiều là không đúng thực tế. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã chủ trì buổi đối thoại giữa chấp hành viên với vợ chồng ông Tuyển và kết luận chấp hành viên đã thực hiện đúng quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục