Cháu bé 2 tuổi nghi bị bố dượng bạo hành gây thương tích

Sáng 28-3, Công an Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang làm việc với Trần Thịnh (29 tuổi, trú khối 13, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) để làm rõ về hành vi bạo hành trẻ em.

Cháu H. được đưa đến phòng khám bệnh trong tình trạng mặt thâm tím, hai mắt sưng vù... Ảnh: H.H
Cháu H. được đưa đến phòng khám bệnh trong tình trạng mặt thâm tím, hai mắt sưng vù... Ảnh: H.H
Theo thông tin bước đầu, trưa ngày 27-3, chị Hồ Thị S. đi làm đồng về thì thấy con mình là cháu Hồ Phúc H. (2 tuổi) đang nằm trên nền nhà, mặt mày tím bầm. Khi chị S. hỏi Thịnh (người chồng sau của chị S., bố dượng của cháu H.) thì anh này cho rằng cháu H. bị ngã.
Ngay sau đó, cháu H. được mẹ và bà ngoại đưa đến Phòng khám Đa khoa Quang Khởi (Thị xã Hoàng Mai) chữa trị trong tình trạng thâm tím mặt, hai mắt sưng vù, không nói, không ăn được và luôn tỏ ra sợ hãi.

Nhận được thông tin, Công an thị xã Hoàng Mai đã có mặt để xác minh làm rõ. Trần Thịnh đã được mời lên làm việc. Bước đầu anh này thừa nhận, trưa ngày 27-3 đi làm về, trong người có hơi men, doo không làm chủ được mình nên Thịnh đã đánh cháu H. thâm tím mặt trước khi cháu bị ngã xuống đất.

Tin cùng chuyên mục