Cháy 13ha rừng thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo

Theo ước tính sơ bộ ban đầu, diện tích rừng bị cháy khoảng 13ha, là rừng phòng hộ thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tam Đảo quản lý và đang trong giai đoạn rà soát để bàn giao cho tỉnh Thái Nguyên. 
Hình ảnh cháy rừng tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh cháy rừng tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. Ảnh: TTXVN
Vào đầu giờ chiều 5-6, tại khu vực xã Hoàng Nông, La Bằng và Quân Chu của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra cháy rừng. Theo ước tính sơ bộ ban đầu, diện tích rừng bị cháy khoảng 13ha, là rừng phòng hộ thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tam Đảo quản lý và đang trong giai đoạn rà soát để bàn giao cho tỉnh Thái Nguyên. 
Ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hoàng Nông, cho biết, khoảng hơn 13 giờ, nhận được tin báo cháy rừng, xã đã huy động toàn bộ lực lượng cùng hơn 200 người dân tiến hành phát băng cản lửa cứu rừng. Do lửa cháy to, lan nhanh và thời tiết nắng nóng, đám cháy tiếp tục lan sang cánh rừng thuộc xóm Tiến Thành, xã La Bằng. 
Lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm của tỉnh và của huyện Đại Từ đã được huy động để ứng cứu. Tính đến 18 giờ, đám cháy tại xóm Tiến Thành, xã La Bằng đã tạm thời được khống chế, riêng khu vực xóm Toàn Thắng, xã Hoàng Nông vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.
Cũng tại huyện Đại Từ, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, cánh rừng thuộc khu vực xóm Chiềng, xã Quân Chu cũng xảy ra cháy, đến khoảng 19 giờ, đám cháy vẫn đang tiếp tục âm ỉ. Nguyên nhân của 2 vụ cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục