Ngày 25-6, các quan chức Mỹ đã giảm bớt tính nghiêm trọng của mối đe dọa tên lửa từ CHDCND Triều Tiên sau khi các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho là Bình Nhưỡng có thể sẽ phóng tên lửa tầm xa về hướng đảo Hawaii của Mỹ nhân ngày Quốc khánh Mỹ (4-7).
Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates trước đó cho biết đã tăng cường các biện pháp đối phó với tên lửa của CHDCND Triều Tiên tại Hawaii, song các quan chức an ninh Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng chỉ có thể phóng thêm các tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Các quan chức này cho biết chưa có bằng chứng cho thấy CHDCND Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm xa, trong đó chưa thấy vận chuyển các thành phần tên lửa tại bãi phóng tương tự như lần phóng hồi tháng 4.
Cùng ngày, gần 100.000 người CHDCND Triều Tiên tập trung tại Bình Nhưỡng đánh dấu ngày bắt đầu chiến tranh Triều Tiên năm 1950 và hô khẩu hiệu lên án lệnh cấm vận của LHQ.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với CHDCND Triều Tiên thêm một năm nữa, trong bối cảnh căng thẳng với Bình Nhưỡng gia tăng do chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
Ông Obama nêu rõ việc gia hạn này được thực hiện “do sự tồn tại và nguy hiểm của việc phổ biến vật liệu được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gây nên mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc đối thoại quân sự cấp cao Trung - Mỹ kéo dài 2 ngày tại Bắc Kinh, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Trung tướng Mã Hiểu Thiên nói rằng tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là “mối lo ngại thực sự” đối với cả Trung Quốc và cần được giải quyết bằng các cuộc đối thoại mới.
K.Minh (Theo AFP, CNN)