(SGGPO).- Ngày 3-9, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Wong Mok Jee (SN 1951, quốc tịch Malaysia, ngụ quận 1) mức án 7 năm tù.
Theo lời khai nhận, giữa bị cáo Wong Mok Jee và gia đình vợ có xảy ra mâu thuẫn liên quan đến công việc kinh doanh cửa hàng ăn uống nên bị cáo ôm sẵn nỗi bực tức trong lòng. Cơn giận của bị cáo càng nhiều hơn khi chứng kiến cảnh anh H.V.D. (em vợ bị cáo) la mắng, đánh con trai mình.
Khoảng 20 giờ ngày 14-3-2007, sau khi uống bia, bị cáo lấy búa đánh liên tiếp vào đầu, vào người anh H.V.D. làm anh bất tỉnh. Vợ của bị cáo là chị H.T.H. cùng hai chị K.T.D.H, T.T.T.L. chạy đến can ngăn liền bị bị cáo dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích.
Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của anh H.V.D. là 25% vĩnh viễn, chị K.T.D.H. là 12% vĩnh viễn, chị H.T.H. và chị T.T.T.L. là 1% vĩnh viễn.
ÁI CHÂN