Chiều 26-8, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới Covid-19

Chiều 26-8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thông tin về 5 ca mắc mới dịch Covid-19 (từ ca thứ 1030-1034) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, trong đó Bạc Liêu có 2 ca và Hải Dương có 3 ca.

Ca bệnh 1030 (nam, 42 tuổi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã mắc Covid-19 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ ngày 23-6 và có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi về nước.

Ca bệnh 1031 (nam, 38 tuổi, ở quận 6, TPHCM). Bệnh nhân đã mắc Covid-19 tại UAE từ ngày 1-7 và có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi về nước.

Bệnh nhân 1030-1031 từ UAE nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ ngày 9-8 trên chuyến bay VN5002, được chuyển đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khu cách ly tỉnh Bạc Liêu, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 10-8 âm tính, lần 2 ngày 25-8 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh 1032 (nam, 21 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội)

Ca bệnh 1033 (nữ, 58 tuổi, ở TP Đồng Hới, Quảng Bình)

Ca bệnh 1034 (nam, 34 tuổi, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Các bệnh nhân 1032-1034 từ Nga nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn ngày 11-8 trên chuyến bay VN5062, được chuyển đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13-8 âm tính, lần 2 ngày 25-8 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chiều 26-8, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới Covid-19 ảnh 1

Tính đến chiều tối cùng ngày, Việt Nam đã ghi nhận 1034 người mắc Covid-19, trong đó có tổng cộng 687 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 547 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 69.429 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.878 người.

Chiều 26-8, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới Covid-19 ảnh 2

Về tình hình điều trị, có tới 40 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh tại các bệnh viện: Bệnh nhiệt đới TPHCM, Đa khoa Trung ương Huế, Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu; Đa khoa tỉnh Bạc Liêu; Đa khoa tỉnh Nam Định; Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Hòa Vang, Đà Nẵng.

Như vậy tới nay, Việt Nam đã có 632/1034 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân Covid-19 tử vong là 29 trường hợp. Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có 167 người đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Ngãi tử vong

Tối 26-8, Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19. Đây là ca mắc Covid-19 tử vong thứ 29 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân thứ 827 (nam, 66 tuổi, ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có tiền sử bị tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, suy thận mạn.

Ngày 16-7, bệnh nhân được con trai tên N.D. đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng khám, sau đó nhập viện điều trị tại khoa Thận - Nội tiết.

Từ ngày 17 đến 19-7, bệnh nhân chỉ ở tại khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng và được con trai tên N.X. đến chăm sóc.

Từ ngày 20-7 đến 2-8, bệnh nhân được con trai tên N.H. đến chăm.

Từ ngày 3 đến 6-8, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 7-8, bệnh nhân được chuyển đến khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 9-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân, sau đó có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sáng 26-8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán: Viêm phổi do Covid-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, suy tim, tai biến mạch máu não.

Tin cùng chuyên mục