7 năm sau cuộc tấn công của Mỹ vào Afghanistan (7-10-2001), Taliban vẫn chưa bị tiêu diệt và còn đang lớn mạnh. Theo tiết lộ của nhiều nguồn tin, Quốc vương Abdullah của Saudi Arabia gần đây đã làm trung gian đàm phán giữa 2 quan chức Chính phủ Afghanistan với 11 đại diện thuộc lực lượng Taliban.
Cuộc gặp còn có sự tham dự của tư lệnh quân Mujahadeen Gulbadin Hekmatyar diễn ra trong 4 ngày từ 24 đến 27-9 tại Mecca. Để tổ chức cuộc họp này, các bên đã phải chuẩn bị trong suốt 2 năm. Tại cuộc họp, tất cả các bên đều đồng ý rằng giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột tại Afghanistan hiện nay là đối thoại. Dự kiến, 2 bên sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia trong thời gian tới. Đây được xem là cách tìm ra giải pháp khi Chính phủ Afghanistan ngày càng mất quyền kiểm soát nhiều khu vực tại Afghanistan về tay Taliban trong khi số thương vong của liên quân do Mỹ dẫn đầu không hề giảm.
Cuộc gặp nói trên được xem là bất ngờ, vì chính phủ của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vẫn được xem là kẻ thù của cả Taliban và Saudi Arabia. Các cuộc đối thoại trước đây giữa Saudi Arabia và Afghanistan phải thông qua Pakistan. Saudi Arabia là một trong 3 nước công nhận chính quyền Taliban những năm 1990.
H.Q. (Theo CNN)