Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên

(TTXVN).- Theo Đặc phái viên TTXVN, đúng 14 giờ chiều (giờ địa phương), tức 12 giờ, giờ Hà Nội ngày 16-10, Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên theo lời mời của đồng chí Kim Jong Il, Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng nước CHDCND Triều Tiên.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong Il nồng nhiệt đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong Il đã ra tận chân cầu thang máy bay ôm hôn nồng nhiệt Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Tổng Bí thư Kim Jong Il mời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh duyệt đội danh dự. Đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước và 21 loạt đại bác rền vang chào đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tham dự lễ đón về phía Việt Nam có các đồng chí: Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Trần Văn Hằng, UVTƯ Đảng, Trưởng ban Đối ngoại TƯ; Ngô Văn Dụ, UVTƯ Đảng, Chánh Văn phòng TƯ; Hoàng Tuấn Anh, UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư. Về phía CHDCND Triều Tiên có các đồng chí: Kim Yong Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao; Kim Yơng In, Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước CHDCND Triều Tiên. Hàng chục ngàn quần chúng nhân dân trong trang phục dân tộc, đứng ở sân bay và suốt dọc hai bên đường từ sân bay về nhà khách chính phủ, hân hoan vẫy hoa và cờ hai nước, hô vang các khẩu hiệu chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị khách quý Việt Nam.  Tiếp đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Cung Kumsusan viếng Chủ tịch Kim Nhật Thành. Tại đây, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đặt lẵng hoa trước tượng Chủ tịch Kim Nhật Thành, thăm Phòng trưng bày các kỷ vật của Chủ tịch và ký sổ lưu niệm.

Tin cùng chuyên mục