Cho phép giao dịch đất tại Khu kinh tế Vân Phong

Các hoạt động liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản tại Khu kinh tế Vân Phong, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, đã được khơi thông trở lại. Thông tin này vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa công bố.

Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thừa lệnh ký Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, về việc chấm dứt hiệu lực Văn bản số 4391 được ban hành ngày 9-5-2018 của tỉnh Khánh Hòa ban hành trước đó.

Văn bản chính thực UBND tỉnh Khánh Hòa ký ban hành

Theo kết luận này, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Vạn Ninh và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong giải quyết các hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh theo đúng trình tự pháp luật.

Một chuyên gia trong ngành bất động sản nhận định: Việc ban hành văn bản này chính là giải pháp khơi thông các giao dịch bất động sản vốn ngưng trệ bấy lâu nay tại huyện Vạn Ninh.

Một góc biển Vạn Ninh - nơi quy hoạch làm Khu kinh tế Vân Phong

Trước đó, trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã xảy ra tình trạng sốt đất chưa từng có, khi giá đất bị đẩy lên gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần khi nghe thông tin đặc khu Bắc Vân Phong sớm được Quốc hội thông qua. Việc đẩy giá đất lên cao không chỉ tạo nên nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản mà làm bất ổn xã hội.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản 4391 ngày 9-5-2018 về việc tăng cường công tác quản lý đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Sau khi văn bản này được ban hành, mọi hoạt động chuyển nhượng, giao dịch, tách, nhập sổ đỏ tại địa phương gần như bị “tê liệt”.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc ban hành văn bản Văn 4391 là giải pháp kịp thời để chặn đứng cơn sốt đất đang gây hệ lụy cho địa phương. Đến nay, việc quản lý đất đã ổn định, không còn “nạn” sốt đất nên việc chấm dứt hiệu lực Văn bản 4391 là tất yếu.

Tin cùng chuyên mục