Chợ Tân Phú xây rồi bỏ hoang

Chợ được xây dựng khang trang, sạch đẹp với mức đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng nhưng bị bỏ hoang gần 20 năm, trong khi đó tiểu thương lại chen chúc buôn bán ở chợ tự phát nhếch nhác. Đó là nghịch lý đang xảy ra tại phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TPHCM.

Hàng ngày, hàng trăm tiểu thương tập trung buôn bán ở chợ tự phát Cây Dầu nằm trên Đường 154, phường Tân Phú, TP Thủ Đức (trước đây là quận 9). Do khu chợ này nhỏ hẹp, đã xuống cấp nghiêm trọng nên tiểu thương phải dựng bạt, che dù chen chúc, lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán trong cảnh nhếch nhác và mất an toàn giao thông. Theo người dân địa phương, do trong khu vực có đông sinh viên, công nhân sinh sống, học tập và làm việc nhưng lại ít chợ truyền thống, siêu thị nên chợ tự phát Cây Dầu vẫn tồn tại.

Tuy nhiên, có một nghịch lý là cách chợ tự phát Cây Dầu một con hẻm, chợ Tân Phú được xây dựng khang trang, hoành tráng lại đóng cửa im ỉm. Nhà lồng chợ bị bỏ hoang lâu ngày nên hoen gỉ, mái tôn cũng bị hỏng. Phía trước chợ được trưng dụng làm nơi tập kết rác. Các lối đi trong chợ bị phóng uế, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chợ Tân Phú xuống cấp sau khi bị bỏ hoang gần 20 năm

Chợ Tân Phú xuống cấp sau khi bị bỏ hoang gần 20 năm

Ông Nguyễn Công Nhân, một tiểu thương buôn bán gần chợ tự phát Cây Dầu, than phiền, chợ Tân Phú xây xong rồi bỏ chứ không có ai đến mua. Ki ốt xây dựng rộng rãi, khang trang nhưng tiểu thương không vào buôn bán mà lại chen chúc nhau ở chợ tự phát Cây Dầu. Nguyên nhân xuất phát từ sự bất cập trong quy hoạch, vì vậy, chợ không thu hút được tiểu thương. Cụ thể, chợ chỉ có một con đường độc đạo đi vào, không có đường ra nên không thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Người dân đi chợ xong, muốn về thì phải vòng rất xa hoặc đi ngược chiều. Lúc chợ vừa khánh thành, tiểu thương buôn bán một thời gian nhưng không có khách nên bỏ chợ đi nơi khác. “Phường Tân Phú cũng họp với người dân để tìm giải pháp, như mở đường hoặc chuyển đổi công năng..., nhưng sau đó vì nhiều lý do khác nhau nên không thể thực hiện được”, ông Nhân nói.

Ông Trần Hoàng Minh, Chủ tịch UBND phường Tân Phú, TP Thủ Đức, cho biết, do đường giao thông không thuận lợi để các tiểu thương vào buôn bán nên chợ Tân Phú không hoạt động được. Trước đây, UBND quận 9 dự kiến sẽ tiến hành xã hội hóa chuyển đổi công năng nơi này thành trung tâm thương mại hoặc siêu thị nhưng do vướng về mặt pháp lý nên vẫn chưa thực hiện. Khi quận 9 sáp nhập (với quận 2, quận Thủ Đức) thành TP Thủ Đức, UBND phường Tân Phú cũng đã có báo cáo với UBND TP Thủ Đức về tình trạng chợ Tân Phú, nhưng đến nay vẫn chưa có chỉ đạo về việc này.

Chợ Tân Phú chỉ cách quốc lộ 1A vài trăm mét, có quy mô gần 350 ki ốt trên mặt bằng diện tích gần 5.000m2, được xây dựng từ năm 2004. Theo dự định ban đầu, khi xây xong chợ Tân Phú, chính quyền địa phương sẽ di dời chợ tự phát Cây Dầu vốn rất nhếch nhác, thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường về đây. Nhưng đã gần 20 năm trôi qua, ngôi chợ rất hoành tráng này vẫn bỏ hoang do vị trí không thuận lợi, tiểu thương không vào kinh doanh. Không hoạt động, chợ thành nơi tụ tập của các đối tượng xấu và mặt tiền chợ trở thành nơi người dân đem rác ra đổ...

Tin cùng chuyên mục