Chủ quán cà phê đánh nữ nhân viên nguy kịch vì không chịu kích dục cho khách

Chỉ vì chị T. không chịu kích dục cho khách mà chủ quán cà phê đã dùng roi điện tự chế, dây điện dài, ống tuýp sắt đánh đập, dẫn tới chị T. bị vỡ lá lách, dập thận trái, gãy nhiều xương sườn…
Đối tượng Lê Thế Diện
Đối tượng Lê Thế Diện

Ngày 17-3, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang giữ hình sự đối tượng Lê Thế Diện (26 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, khoảng 6 tháng trước, chị P.T.T.T. (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) xin vào làm ở quán cà phê “Cà phê Quán” ở tổ 1, KP 7A, phường Long Bình, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai do Diện làm chủ. Do quán vắng nên Diện thống nhất với chị T. là vừa bán nước vừa kích dục cho khách nếu có nhu cầu. Mỗi lần kích dục là 150 ngàn đồng, Diện giữ lại 50 ngàn đồng.

Khoảng tháng 2-2020, Diện thấy chị T. không chịu tiếp khách nên đã dùng roi điện tự chế, dây điện dài, ống tuýp sắt đánh vào người chị T..

Chủ quán cà phê đánh nữ nhân viên nguy kịch vì không chịu kích dục cho khách ảnh 1 Những thương tích trên người chị T. 

Ngày 7-3, Diện nghi ngờ chị T. lấy trộm tiền và không chịu tiếp khách nên dùng tuýp sắt đánh vào chân chị này. Ngày 10-3, Diện nói chị T. kích dục cho khách nhưng chị này không đồng ý. Bực tức, Diện dùng sợi dây điện đánh vào người chị T. rồi dùng chân đá vào người chị T..

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, chị T. kêu đau khó thở nên Diện cùng 1 nhân viên đưa vào Bệnh viện đa khoa Singmark cấp cứu. Qua điều trị, chị T. bị vỡ lá lách, dập thận trái, gãy nhiều xương sườn…

Công an vào cuộc điều tra bắt giữ Diện và Diện có những khai báo như trên. Công an đã thu roi điện tự chế, dây điện dài, ống tuýp sắt. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục