Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dự lễ khởi công công trình sữa chữa hẻm 320 Trần Bình Trọng

Sáng 15-11, UBND phường 4 (quận 5, TPHCM) tổ chức khởi công công trình sửa chữa hẻm 320 đường Trần Bình Trọng, đồng bộ với ngầm hóa hệ thống lưới điện, hệ thống cáp viễn thông và hệ thống điện chiếu sáng dân lập.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo quận 5 khởi công công trình sửa chữa hẻm 320 Trần Bình Trọng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo quận 5 khởi công công trình sửa chữa hẻm 320 Trần Bình Trọng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Quận ủy quận 5.

Chủ tịch UBND phường 4 Diệc Tuyết Mai cho biết, hẻm 320 Trần Bình Trọng dài gần 270m, sẽ được thảm bê tông nhựa nóng hẻm chính; bê tông xi măng hẻm nhánh và thay mới hầm ga, lắp mới 20 trụ đèn chiếu sáng công cộng.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao quà cho các hộ gia đình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao quà cho các hộ gia đình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, phường phối hợp với Công ty Điện lực Chợ Lớn, Viettel TPHCM và Công ty cấp nước Chợ Lớn thực hiện đồng bộ với ngầm hóa hệ thống lưới điện, hệ thống cáp viễn thông và hệ thống điện chiếu sáng dân lập. Dự kiến, công trình hoàn thành vào cuối năm 2023. Tổng mức đầu tư công trình hơn 1,6 tỷ đồng, gồm 65% nguồn từ ngân sách và 35% do người dân đóng góp.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo quận 5 khởi công công trình sửa chữa hẻm 320 Trần Bình Trọng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo quận 5 khởi công công trình sửa chữa hẻm 320 Trần Bình Trọng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việc khởi công công trình góp phần đẩy mạnh và lan tỏa phong trào thi đua yêu nước thiết thực, tiến tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Quận ủy quận 5 trao quà cho các hộ gia đình ở con hẻm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Quận ủy quận 5 trao quà cho các hộ gia đình ở con hẻm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Khương Ngọc Khiết chia sẻ, người dân trong hẻm 320 Trần Bình Trọng hết sức phấn khởi và đồng tình ủng hộ với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Điều này sẽ góp phần cùng với chính quyền thực hiện công tác chỉnh trang đô thị và đảm bảo cho việc lưu thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy của người dân trong hẻm.

Tin cùng chuyên mục