Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng tại quận 5

Tại buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại quận 5, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã trò chuyện, cảm ơn các bậc lão thành cách mạng đã đóng góp cho nền hoà bình, phát của đất nước cũng như TPHCM. 

Chiều 22-8, Quận ủy quận 5 tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2022) và trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2022 cho 140 đảng viên. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng tại quận 5 ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng cho các bậc lão thành cách mạng. Ảnh: NGÔ BÌNH
Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã ân cần trò chuyện và tri ân các đồng chí lão thành cách mạng đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước và TPHCM được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí chúc các bậc lão thành cách mạng luôn mạnh khoẻ và là điểm tựa tinh thần vững chắc cho gia đình cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận 5 cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong thời gian qua, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn quận đã đem lại nhiều kết quả khá tốt trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng tại quận 5 ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: NGÔ BÌNH
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Quận ủy và hệ thống chính trị chỉ đạo triển khai hiệu quả, thiết thực. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận trong năm 2022 dần phục hồi, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội linh hoạt, hiệu quả. Quận 5 đã thực hiện tốt công tác phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết và các giải pháp về công tác chăm lo, an sinh xã hội. Công tác chăm lo đối với diện chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được nâng cao.

Đảng bộ Quận 5 trân trọng ghi nhận và tôn vinh những người chiến sĩ Cộng sản kiên trung với lý tưởng của Đảng, đã cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

“Nhiều đồng chí tuy tuổi đã cao, cuộc sống không ít khó khăn nhưng vẫn không ngừng phát huy bản chất giai cấp của Đảng và tinh thần cách mạng tiến công, tiếp tục đóng góp không mệt mỏi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung và quận 5 nói riêng. Đảng bộ, chính quyền, các thế hệ cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quận 5 luôn tự hào và mãi ghi nhớ công lao đóng góp của các đồng chí”, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận 5 nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng tại quận 5 ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đại diện Quận ủy quận 5 trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: NGÔ BÌNH
Đợt này, Ban Thường vụ Quận ủy quận 5 trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2022 cho 140 đảng viên. Trong đó, 14 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 28 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 21 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 37 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 21 đảng viên 30 năm tuổi Đảng và truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên. 

Tin cùng chuyên mục