Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Văn hóa Đảng trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là văn hóa vì dân

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, để cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng văn hóa trong Đảng thì cần thấu hiểu thực hành văn hóa trong Đảng có trọng tâm, đó là văn hóa tự phê bình và phê bình.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Sáng 14-1, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ khối năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị. 

Phát huy tính tiên phong, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá, năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối đã nỗ lực, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, tập trung thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. 

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy khối tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của TPHCM. Nhất là quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối đã đề ra; phấn đấu đạt kết quả cao nhất 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2022.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với các đại biểu. Ảnh: CAO THĂNG

Đặc biệt, tập trung lãnh đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về nghiệp vụ, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Trong đó, nâng cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan Nhà nước trong thực hiện tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí, dịch Covid-19 có thể sẽ qua đi nhưng nỗi đau còn đó, bao nhiêu gia đình mất mát, bao nhiêu mảnh đời khó khăn cần giúp đỡ. Qua đó, đồng chí yêu cầu phát huy truyền thống nghĩa tình của thành phố, tăng cường nắm tình hình và quan tâm, chăm lo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động khó khăn, bảo trợ trẻ em mồ côi do đại địch… Đặc biệt là công tác chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, để mọi người cùng đón tết an vui, ấm áp.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí lưu ý Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phải tập trung, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của Thành ủy TPHCM về công tác xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện tốt các văn bản quan trọng về xây dựng Đảng, đồng thời thống nhất nhận thức và hành động về việc tiếp tục thực hiện các nội dung về học tập, làm theo Bác và nêu gương một cách thường xuyên, thực chất gắn; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp; tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm. 

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu Đảng ủy khối có giải pháp phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, để cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng văn hóa trong Đảng thì cần thấu hiểu thực hành văn hóa trong Đảng có trọng tâm, đó là văn hóa tự phê bình và phê bình. Đồng chí đánh giá đây là yêu cầu quan trọng để mỗi tổ chức Đảng, đảng viên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; là xây dựng văn hóa phục vụ nhân dân. “Văn hóa Đảng trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố chúng ta chính là văn hóa vì dân”, đồng chí nhấn mạnh.

Đồng chí nhận định công tác tổ chức - cán bộ là một nội dung then chốt trong xây dựng Đảng, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy khối tập trung rà soát, bổ sung, kiện toàn nhân sự; đánh giá nguồn phát triển đảng hiện nay và sắp tới để tìm giải pháp đẩy mạnh thực hiện. Phát huy thực hiện tốt phương châm Đại hội XIII của Đảng về “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; có giải pháp thực hiện nội dung “5 không” của Ban Dân vận Thành ủy và chú trọng việc nhân rộng các mô hình, nhân tố mới, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, đề án theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về giải quyết thông tin, phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. 

Gần 1.500 cán bộ  tham gia hỗ trợ địa phương phòng  chống dịch

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho biết, năm 2021, dù tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, ảnh hưởng việc triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động của Đảng bộ khối. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Khối cùng với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể khối đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lê Thị Hồng Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Cụ thể, Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với lãnh đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 5. 

Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021. Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 24 cấp ủy đảng và 20 cá nhân với nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tế tại Đảng ủy Khối theo chương trình đã đề ra. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát chuyên đề; hướng dẫn các cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên.

Một trong những kết quả nổi bật khác của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP là nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện chủ đề năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, phong trào “Dân vận khéo”. Toàn Đảng bộ Khối chủ động, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy các trang mạng xã hội để thông tin chính thống và phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc về công tác phòng, chống dịch của thành phố, của đất nước. 

Năm 2021, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Khối tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 với hơn 3 tỷ đồng. Vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên của khối và mạnh thường quân tham gia chương trình “Máy tính trao tay - Nắm ngay kiến thức”. Cùng với đó là vận động gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức tham gia tăng cường, hỗ trợ cho các phường, xã, thị trấn phòng, chống dịch. Các cấp Công đoàn đã kết nối các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người dân tại các địa phương khó khăn, tuyến đầu chống dịch, tình nguyện tham gia lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch, tổng số tiền vận động và hỗ trợ chăm lo hơn 70 tỷ đồng…

Tin cùng chuyên mục