Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược tại huyện Củ Chi - TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hoa, dâng hương trước anh linh của hơn 45.600 Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ được ghi tên trong Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi, TPHCM).

Sáng 21-5, Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, làm trưởng đoàn và đoàn lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã cùng đến viếng Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi, TPHCM).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược tại huyện Củ Chi - TPHCM ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu dâng hoa tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng hương linh của hơn 45.600 anh hùng, liệt sĩ và các liệt sĩ chưa tìm được tên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược tại huyện Củ Chi - TPHCM ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước và các đại biểu cũng dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược tại huyện Củ Chi - TPHCM ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Tin cùng chuyên mục