Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Gia đình có một người nghiện thì cả xóm khổ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, mỗi năm phá hơn 23.000 vụ án ma túy, bắt 32.000 đối tượng trực tiếp phạm tội về ma túy. Nếu những vụ việc trên bị lọt thì hậu quả rất lớn. “Nếu gia đình có một đứa con không tốt thì gia đình đó khổ, nhưng nếu một gia đình có một người nghiện ma túy thì cả xóm khổ", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói trong buổi gặp mặt đoàn điển hình tiên tiến trong phòng chống ma túy, sáng 14-6.

Sáng 14-6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp mặt thân nhân 28 gia đình liệt sĩ và 140 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy.

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ niềm tự hào đối với lực lượng phòng, chống ma túy trong thời gian qua đã nỗ lực, kiên trì, quyết liệt, đi đầu trong cuộc chiến cam go, phức tạp để mang lại sự bình yên cho đất nước.

Quang cảnh buổi gặp giữa các điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy với Chủ tịch nước sáng 14-6. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Quang cảnh buổi gặp giữa các điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy với Chủ tịch nước sáng 14-6. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các lực lượng chức năng thời gian qua đã khắc phục khó khăn, gian khổ, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Các lực lượng đã không ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Những nỗ lực thầm lặng đó đã mang lại kết quả rất tích cực cho đời sống xã hội, sự phát triển kinh tế - xã hội, sự bình yên của nhân dân.

Qua báo cáo nhanh của Bộ Công an cho thấy, mỗi năm, lực lượng chức năng phá hơn 23.000 vụ án ma túy, bắt 32.000 đối tượng trực tiếp phạm tội về ma túy. Chủ tịch nước cho rằng, nếu những vụ việc trên bị lọt có thể rất nhiều người vướng vào ma túy, rơi vào nghiện ngập. “Nếu gia đình có một đứa con không tốt thì gia đình đó khổ, nhưng nếu một gia đình có một người nghiện ma túy thì cả xóm khổ. Do đó, con số hơn 23.000 vụ việc kia được ngăn chặn mới thấy ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và sự bình yên của nhân dân”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp các điển hình tiên tiến. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp các điển hình tiên tiến. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Với những chiến công và kết quả mang lại qua công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước bày tỏ sự chia sẻ nỗi mất mát với đồng chí, đồng đội, gia đình và người thân của những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Chủ tịch nước khẳng định, Tổ quốc và đất nước sẽ mãi mãi nhớ tới công lao các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng trên mặt trận tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng. Chủ tịch nước mong các gia đình, con, cháu các liệt sĩ vượt qua mất mát, nỗ lực, cố gắng vươn lên trong học tập và công tác, luôn mang trong mình niềm tự hào về người cha, người chồng của mình.

Nhận định về tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và trong nước thời gian tới có nhiều phức tạp, áp lực về tội phạm bên ngoài rất lớn, công tác phòng, chống ma túy còn nhiều khó khăn, gian nan, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị công tác phối hợp cần chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng, từ tuyến đầu tới tuyến cuối.

Theo Chủ tịch nước, Đảng và Nhà nước nhất quán không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn ma túy. Do đó, thời gian tới, các bộ, ban ngành cần làm tốt hơn công tác nắm bắt và dự báo tình hình phòng, chống tội phạm ma túy, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình phòng chống ma túy hiện nay.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đề nghị huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa với tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển; nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh với các lực lượng trong nước và quốc tế, không để Việt Nam trở thành nơi trung chuyển ma túy qua các nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị chú trọng xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; an toàn, hiệu quả trong tác chiến. “Chúng ta quyết liệt đấu tranh, dũng cảm, nhưng cũng phải cố gắng tối đa để đảm bảo an toàn và hạn chế cao nhất thương vong đối với cán bộ, chiến sĩ”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc thông tin, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng chuyên trách thuộc các bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Trung bình mỗi năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã chủ trì phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, hải quan, Cảnh sát biển phát hiện, khám phá thành công hơn 23.000 vụ, bắt giữ hơn 32.000 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt xóa gần 1.000 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; chuyển hóa và xây dựng hàng trăm địa bàn sạch không ma túy. Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, 28 cán bộ công an, biên phòng và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh; hơn 700 cán bộ, chiến sĩ bị thương, bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc thông tin về công tác phòng chống ma túy tại buổi gặp gỡ. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc thông tin về công tác phòng chống ma túy tại buổi gặp gỡ. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Cả nước hiện có trên 183.000 người nghiện ma túy (trong đó trên 50% người đang ở ngoài xã hội); trên 47.000 người sử dụng trái phép chất ma túy; trên 17.000 người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và các tỉnh Tây Bắc, bắc miền Trung tạo ra “nguồn cầu” rất lớn về ma túy, kéo theo việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến hết sức phức tạp gây nhiều hệ lụy cho xã hội.

Tin cùng chuyên mục