Palestine

Chủ tịch PLO M.Abaas khẳng định thực hiện ước mơ của cố TT Arafat

Chủ tịch PLO M.Abaas khẳng định thực hiện ước mơ của cố TT Arafat

Ngày 2-12, Ủy ban bầu cử Palestine đã chính thức công bố danh sách 10 trong số 12 ứng cử viên tổng thống có đủ tư cách ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống của Palestine dự định tổ chức vào ngày 9-1-2005.

Chủ tịch PLO M.Abaas khẳng định thực hiện ước mơ của cố TT Arafat ảnh 1

Chủ tịch PLO M.Abbas gặp gỡ cử tri.

Trong ngày thứ hai cuộc vận động tranh cử tại các vùng lãnh thổ Palestine, Chủ tịch Ban chấp hành Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) Mahmouh Abbas, ứng cử viên của của Phong trào Fatah (lực lượng nòng cốt của PLO), đã tới thành phố Gaza và gặp gỡ các cử tri Palestine. Phát biểu với các nhà báo, Chủ tịch Abbas một lần nữa khẳng định lại cam kết sẽ đi theo con đường mà Cố Tổng thống Y.Arafat đã chọn và thực hiện mục tiêu của nhà lãnh đạo Palestine là đấu tranh để thành lập một nhà nước độc lập.

Ông cho biết ông đã bắt đầu các bước đi tới niềm mơ ước đó và mọi người Palestine cần phải đoàn kết để biến giấc mơ này trở thành sự thật. Ông chỉ trích Phong trào Hamas kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử và kêu gọi tất các cử tri Palestine tham gia cuộc bầu cử. Trước đó ngày 1-12, Chủ tịch Abbas đã tiến hành cuộc vận động tranh cử tại thành phố Ramallah thuộc khu Bờ Tây.

Trong cuộc chạy đua giành chức tổng thống Palestine, ông Abbas sẽ phải cạnh tranh với 9 ứng cử viên của các phái khác, trong đó có ông Marwan Barghouti, 45 tuổi, một nhà lãnh đạo của Phong trào Fatah (lực lượng nòng cốt của PLO), hiện vẫn đang bị giam cầm trong nhà tù của Israel. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, Chủ tịch PLO Abbas là người có khả năng thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống này.

Việc ông Barghouti quyết định ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên tổng thống độc lập đang bị dư luận phê phán. Ngày 2-12, Ủy ban trung ương Phong trào Pha-ta cho rằng quyết định này của ông Barghouti là không thể chấp nhận được và đi ngược lại các nguyên tắc của phong trào, đồng thời yêu ông rút lại quyết định. Tổng thống Ai Cập và ngoại trưởng Mỹ đã chỉ trích quyết định của ông Barghouti và cho rằng hành động này sẽ gây phương hại tới sự đoàn kết trong nhân dân Palestine, và việc ông Barghouti ra tranh cử "sẽ gây ra nhiều vấn đề".

Chủ tịch PLO M.Abaas khẳng định thực hiện ước mơ của cố TT Arafat ảnh 2
Tổ chức Hamas phản đối cuộc bầu cử tổng thống Palestine.

Cũng tin liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống Palestine, ngày 2-12, hai nhóm vũ trang Hamas và Jihah một lần nữa thông báo tẩy chay cuộc bầu cử này. Phát biểu với báo giới ở thành phố Gaza, Mohammed Al Hindi, một trong những lãnh đạo hàng đầu của Phong trào Jihah cho biết nhóm này sẽ không tham gia cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống tổ chức vào ngày 9-1 năm tới và kêu gọi các thành viên và những người ủng hộ không tham gia vào bầu cử.

Cùng ngày 2-12, người phát ngôn của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) cho biết, tổ chức này vừa nhận được lời mời của Chính quyền Dân tộc Palestine (PNC) tham gia vào việc giám sát cuộc bầu cử sắp tới trên các vùng lãnh thổ Palestine. Trong tuyên bố được gửi tới giới báo chí, người phát ngôn của OSCE cho biết thêm rằng các nước thành viên OSCE sẽ xem xét vấn đề này vào cuối tháng này.

Theo Ủy ban bẩu cử Palestine, đến nay đã có 1.282.524 cử tri Palestine đăng ký đi bỏ phiếu, chiếm khoảng 71% số người Palestine có chứng minh thư.

Về quan hệ Palestine - Israel, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2-12, Chủ tịch PLO Abbas đã đề nghị Israel chấm dứt ngay các hành động quân sự chống lại người Palestine để hai bên có thể nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Ông nhấn mạnh những hành động quân sự của Israel chống Palestine vẫn diễn ra hàng ngày tại Ramallal và Dải Gaza. Một lần nữa ông khẳng định rằng Palestine sẵn sàng ngồi vào bàn thương lượng nếu Israel đề nghị.

Chủ tịch PLO M.Abaas khẳng định thực hiện ước mơ của cố TT Arafat ảnh 3
Thủ tướng Israel A.Sharon tuyên bố cách chức các bộ trưởng của đảng Shinui.

Trước nguy cơ sụp đổ chính phủ, ngày 2-12, Thủ tướng Israel Ariel Sharon buộc phải khẩn trương tìm cách cứu vãn Chính phủ liên hiệp để tránh phải tiến hành cuộc bầu cử trước thời hạn. Điều này có nguy cơ làm trì hoãn kế hoạch của ông đơn phương rút ra khỏi Dải Gaza và một phần phía Bắc khu Bờ Tây. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo tại Tel Aviv, ông Sharon cam kết thực hiện kế hoạch rút quân của ông đang gây tranh cãi này.

Các trợ lý của Thủ tướng Sharon cho biết ông sẽ sớm tiếp cận với Công đảng (đảng đối lập lớn nhất ở Israel) và một đảng nhỏ hơn để thuyết phục họ tham gia vào một "Liên minh đoàn kết dân tộc" nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của Chính phủ.

Cuộc khủng hoảng chính trị đã bùng nổ trầm trọng tới đỉnh điểm sau khi Thủ tướng Sharon ngày 1-12 khai trừ Đảng Shinui (đảng lớn thứ hai trong Liên minh cầm quyền do ông đứng đầu) và cách chức tất cả các bộ trưởng của đảng này, vì họ đã dám bỏ phiếu chống lại việc thông qua ngân sách Nhà nước năm 2005 do ông đệ trình tại Quốc hội.

H.N. (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục