Chủ tịch Quốc hội: Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình là sáng kiến quan trọng

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, làm từ từ từng bước là một trong những sáng kiến rất quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực lao động, việc làm, không làm xáo trộn thị trường lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Hải Phòng. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Hải Phòng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội nghị tiếp xúc với cử tri là công nhân, viên chức, người lao động thành phố Hải Phòng, ngày 6-1, sau khi nghe ý kiến của cử tri, các chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ liên quan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, đây là cuộc tiếp xúc cử tri rất đặc biệt và ý nghĩa khi diễn ra ngay sau thành công của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (tháng 12-2023) và trước thềm kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

111-5416.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Chính phủ và địa phương dự cuộc tiếp xúc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh Hải Phòng là một trong những cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận: “Hải Phòng đã đạt được rất nhiều kết quả mang lại sự đổi thay mạnh mẽ, nhất là trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cũng là một trong những địa phương xuất sắc nhất cả nước trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023”.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn cử tri công nhân, viên chức, người lao động thành phố cảng đã luôn theo dõi sát sao và ủng hộ các hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt, một sự kiện rất quan trọng lần đầu tiên được các cơ quan của Quốc hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức là Diễn đàn người lao động lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn”. Nhiều ý kiến, đề xuất của công nhân, người lao động tại diễn đàn đã được tiếp thu để chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua Luật Nhà ở, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội cho biết đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu tổ chức hàng năm hoặc theo định kỳ diễn đàn này.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, một trong những sáng kiến rất quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực lao động, việc làm là tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, không làm xáo trộn thị trường lao động. Sáng kiến này được nhiều nước bạn trên thế giới đánh giá cao, bởi có những nước sau khi tăng tuổi nghỉ hưu đã tạo ra những bất ổn rất lớn trong xã hội và phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết.

Về tăng lương, Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan điểm xây dựng chính sách tiền lương hài hòa lợi ích của các bên liên quan để bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của quan hệ lao động, thị trường lao động.

"Tiền lương tối thiểu là mức sàn Nhà nước đặt ra để yêu cầu doanh nghiệp không được trả cho người lao động thấp hơn mức này. Còn thực tế, doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động và đa phần là trả lương thực tế cao hơn tiền lương tối thiểu. Từ ngày 1-7 năm nay, chính sách tiền lương sẽ được cải cách đồng bộ trong cả khu vực công và khu vực tư, hướng tới tiền lương khu vực công tiệm cận với tiền lương khu vực sản xuất".

Theo Chủ tịch Quốc hội, tới đây, khi sửa đổi Luật Việc làm và Luật Bảo hiểm xã hội, Quốc hội sẽ lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến cử tri, trong đó có nhiều ý kiến rất xác đáng đã được cử tri công chức, viên chức, người lao động thành phố Hải Phòng đưa ra.

trao-qua-913.jpeg
Chủ tịch Quốc hội trao quà tặng các đoàn viên công đoàn, người lao động. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đã trao 200 suất quà tặng các đoàn viên công đoàn, người lao động có thành tích xuất sắc và đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tin cùng chuyên mục