Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm, chúc tết các đơn vị và người dân

Chiều 23-1, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tới thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp rất lớn của Bộ Tư lệnh TPHCM trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Năm 2019, TP chọn chủ đề là năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Năm 2019 cũng là năm thi đua nước rút, TP phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội X Đảng bộ TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn tiếp tục có sự chung tay góp sức của Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng TPHCM nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Thành Phong chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM đón tết vui tươi và bước sang năm mới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm, chúc tết các đơn vị và người dân ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh TPHCM
Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đến thăm Tiểu đoàn Thiết giáp (Bộ Tư lệnh TPHCM); thăm Phòng Ngoại tuyến (Công an TPHCM).

Cũng trong chiều 23-1, đồng chí Nguyễn Thành Phong tới nhà riêng thăm các gia đình: ông Hà Thế Thái, ông Nguyễn Minh Sơn (thương binh, từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, cùng ngụ quận 10); ông Lê Bá Sanh (có con là liệt sĩ, ngụ quận 1); ông Lê Hữu Đức (thương binh, từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, ngụ quận 1).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm, chúc tết các đơn vị và người dân ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM  Nguyễn Thành Phong thăm, chúc tết thương binh Nguyễn Minh Sơn (ngụ quận 10, TPHCM)

* Cùng ngày 23-1, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đi thăm, chúc tết Lữ đoàn Công binh 25, Lữ đoàn 26 Tăng Thiết Giáp, Lữ đoàn Pháo binh 75, Tiểu đoàn 38 Hóa học/Bộ Tham mưu và Tiểu đoàn chỉ huy pháo binh 10 (cùng thuộc Quân khu 7). Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã đến thăm và chúc tết: Cục 12 – Tổng Cục 2, Bộ Quốc phòng; Sư đoàn Không quân 370; Bệnh viện 30-4 và 5 gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi trên địa bàn quận 11.

* Chiều 23-1, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 tổ chức buổi gặp gỡ 50 bộ đội tình nguyện, 50 thanh niên xung phong, 20 thân nhân liệt sĩ đã trực tiếp tham gia Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hiện đang công tác, sinh hoạt và cư ngụ trên địa bàn quận. Đây là một trong những hoạt động của quận 10 nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc (7-1-1979 – 7-1-2019).

 * Ngày 23-1, tại Công viên Văn Lang, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận 5, TPHCM tổ chức Ngày hội "Xuân nghĩa tình" dành cho công nhân, người lao động. Ngày hội thu hút hơn 1.000 người tham gia các hoạt động như: thi ẩm thực "Hương vị ngày Xuân, ấm áp nghĩa tình", xin chữ ông đồ, vẽ chân dung, cắt tóc miễn phí. Tất cả các sản phẩm của hội thi ẩm thực sẽ được tặng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết. Trong ngày hội, LĐLĐ quận 5 đã tặng 210 phần quà cho công nhân, người lao động khó khăn, bị bệnh hiển nghèo. Trị giá mỗi phần quà từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Trước đó, LĐLĐ quận 1 cũng đã đến chúc tết, tặng quà cho 360 công nhân Công ty TNHH E.Land Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM). Dịp này, LĐLĐ quận 1 đã tổ chúc bữa tiệc tất niên để cùng công nhân ăn bánh, mứt, trái cây nhân dịp năm hết, tết đến. Ngoài ra, mỗi công nhân đã được tặng phần quà trị giá 600.000 đồng/phần.

Trong dịp Tết Kỷ Hợi, LĐLĐ quận 1 đã đến tận xưởng để trao 600 phần quà tết cho công nhân tại các công ty. Toàn bộ chi phí do LĐLĐ quận vận động tại chương trình văn nghệ "Hương sắc mùa xuân" và bán đấu giá cành mai, cành đào, mứt tết. 

LĐLĐ quận Thủ Đức đã tặng 700 phần quà tết cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, mất việc làm dịp tết, doanh nghiệp không có thưởng tết. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng.                  

Tin cùng chuyên mục