Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Cần khung pháp lý đủ lớn để quản trị đô thị đặc biệt

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, hiện TPHCM đã có Nghị quyết 98, nhưng chưa giải quyết hết được các vấn đề, thành phố cần có khung pháp lý đủ lớn để quản trị đô thị đặc biệt như TPHCM.

Ngày 15-12, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì phiên họp thứ 3, Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; họp Tổ chuyên gia tư vấn xây dựng đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM theo kết luận số 49-KL/TW của Bộ chính trị.

Tại phiên họp, các chuyên gia, thành viên Hội đồng đã thảo luận, góp ý nhiều giải pháp để thực hiện Nghị quyết 98 và đề án nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2035, TPHCM sẽ hoàn thành xây dựng 200 km đường sắt đô thị.

b-2424.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi trao đổi cùng thành viên Hội đồng tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận hoạt động hiệu quả của Hội đồng tư vấn đã thúc đẩy việc triển khai Nghị quyết 98 nhanh hơn, đúng hướng hơn và có những sản phẩm cụ thể.

Đối với đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi đặt mục tiêu đầu năm 2024 sẽ hoàn thành các bước thông qua ở TPHCM, từ đó báo cáo Bộ Chính trị để có sự ủng hộ và lãnh đạo. Đây là cơ sở chính trị để thành phố tiếp tục triển khai các bước pháp lý phía sau như trình Chính phủ, Quốc hội...

3-7588.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về triển khai Nghị quyết 98 trong năm 2024, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Hội đồng tập trung nhóm các đề án, dự án, công trình cụ thể. Trong đó, tập trung vào dự án Cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ, Trung tâm tài chính quốc tế và phát triển đường sắt đô thị. Đồng chí nhận xét đây là những dự án lớn và nếu triển khai thành công thì sẽ có sức thuyết phục rất lớn.

Đồng chí đề nghị Hội đồng tiếp tục phân công nhiệm vụ, củng cố và thành lập thêm các tổ công tác, tổ tư vấn. Đồng thời nghiên cứu hình thức quản trị thực thi phù hợp để tư vấn quản lý thực thi Nghị quyết 98. Qua đó, xác định việc thực hiện Nghị quyết 98 không chỉ tạo ra giá trị vật chất từ những công trình, dự án, mà hướng đến sau 3 - 5 năm thí điểm tại TPHCM sẽ nhân rộng ra áp dụng cho cả nước. Hoặc từ Nghị quyết 98 nâng cấp lên để có những nghị quyết toàn diện hơn, hay khung pháp lý toàn diện hơn, phù hợp cho quản trị đô thị đặc biệt TPHCM.

a-1083.jpg
Các chuyên gia trao đổi bên lề phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với nhóm các công việc về mặt thể chế, đồng chí đề nghị phải tập trung hoàn thiện đề án “Xây dựng nền công vụ TPHCM hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024 -2030”. Bên cạnh đó, từ năm 2024, TPHCM cũng khởi động nghiên cứu một khuôn khổ pháp lý phù hợp để quản trị đô thị đặc biệt TPHCM. Theo đồng chí, hiện TPHCM đã có Nghị quyết 98, nhưng chưa giải quyết hết được các vấn đề, thành phố cần có khung pháp lý đủ lớn để quản trị đô thị đặc biệt TPHCM.

Tin cùng chuyên mục