Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác kỹ thuật trong quân đội

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi gợi ý, Bộ Tư lệnh TPHCM mạnh dạn tham mưu, xây dựng đề án phối hợp với các trường, học viện, các cơ quan ngang bộ để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác kỹ thuật.
Ngày 26-4, Đảng ủy Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), giai đoạn 2008-2022.
Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, chủ trì hội nghị.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác kỹ thuật trong quân đội ảnh 1 Chủ tịch UBNDTPHCM Phan Văn Mãi xem triển lãm khí tài chiến đấu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục làm tốt công tác tham mưu. Cụ thể trong giai đoạn hiện nay cần quan tâm tham mưu công tác quy hoạch và bố trí các công trình hậu cần kỹ thuật phù hợp với quy hoạch của TPHCM; tham mưu đầu tư xứng đáng các công trình, chủ động tham mưu mua sắm trang thiết bị kỹ thuật có trọng tâm trọng điểm, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh của TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác kỹ thuật trong quân đội ảnh 2 Chủ tịch UBNDTPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng với đó là quan tâm và làm tốt hơn nhiệm vụ động viên công nghiệp quốc phòng, động viên nhân lực kỹ thuật cần trong thời gian tới. Trong đó quan tâm động viên các nhân lực có trình độ ở các trường đại học, học viện trên địa bàn TPHCM. Đồng chí gợi ý, Bộ Tư lệnh TPHCM mạnh dạn tham mưu, xây dựng đề án phối hợp với các trường, học viện, các cơ quan ngang bộ để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác kỹ thuật. Từ đó góp phần chủ động trong việc sử dụng nguồn nhân lực khi có yêu cầu.
Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá, Bộ Tư lệnh TPHCM đã làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, từng bước nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học vào công tác bảo quản, bảo dưỡng quản lý vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác kỹ thuật trong quân đội ảnh 3 Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng quản lý vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật; tham mưu tốt trong việc mua sắm trang thiết bị kỹ thuật phải có trọng tâm trọng điểm.
Trước đó, hội nghị tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, như công tác tham mưu quy hoạch, xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật trên các tuyến chiến lược gắn với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng phương án bảo đảm kỹ thuật, mua sắm phương tiện trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố. Cùng với đó thảo luận về việc đầu tư củng cố, nâng cấp các cơ sở đảm bảo kỹ thuật, trạm xưởng; phong trào nghiên cứu, cải tiến ứng dụng công nghệ vào nâng cao chất lượng quản lý, bảo dưỡng vũ khí; nâng cao chất lượng huấn luyện và làm chủ vũ khí, trang thiết bị mới…
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác kỹ thuật trong quân đội ảnh 4 Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM tặng giấy khen cho 22 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Theo Đảng ủy Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 382, công tác kỹ thuật của lực lượng vũ trang TPHCM đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Trong đó, có nhiều sáng kiến, sáng tạo nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, quản lý vũ khí trang bị… góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM củng cố tổ chức, hệ thống cơ sở kỹ thuật và cơ chế quản lý, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể, tập trung bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật có chất lượng tốt, đồng bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… Tăng cường các hoạt động thông tin khoa học quân sự, ứng dụng khoa học công nghệ vào bảo đảm, bảo quản vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu Thành ủy - UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm công tác kỹ thuật trong khu vực phòng thủ; đầu tư mua sắm, bổ sung phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị.

Tin cùng chuyên mục