Đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM, Trưởng Đoàn số 4, chủ trì buổi làm việc.
Báo cáo với đoàn, Ủy ban Bầu cử phường An Lạc cho biết công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn đến nay được triển khai thuận lợi, dân chủ và đúng quy định pháp luật.
Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, Ủy ban Bầu cử phường đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử.
Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TPHCM về công tác bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự được quán triệt và triển khai đồng bộ.
Theo đó, phường An Lạc đã thành lập 10 ban bầu cử tại 10 đơn vị bầu cử; chỉ đạo 92 khu phố đề xuất nhân sự tham gia các tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu theo quy định.
Về công tác hiệp thương, HĐND phường thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 là 52 đại biểu; đến nay đã tiếp nhận 11 hồ sơ ứng cử.
Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, góp phần ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đa số cử tri đồng tình, ủng hộ chủ trương tổ chức bầu cử vào ngày 15-3.
Một nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là lập danh sách cử tri. Ủy ban Bầu cử phường đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương rà soát, cập nhật dữ liệu cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu, đảm bảo chính xác, đúng hướng dẫn của Bộ Công an.
Với địa bàn rộng, dân số đông, các khu vực bỏ phiếu phân bố rải rác, lãnh đạo phường xác định tiếp tục tập trung cao độ để rà soát kỹ danh sách cử tri, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm và thành công.
Đồng chí Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc, cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã phân công 10 đồng chí trực tiếp phụ trách, chỉ đạo tại từng đơn vị bầu cử; đồng thời kiến nghị Ủy ban Bầu cử TPHCM sớm chốt và ban hành danh sách cử tri chính thức để địa phương kịp thời niêm yết, tạo điều kiện cho người dân kiểm tra, đính chính thông tin.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Minh Hải đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của phường An Lạc; lưu ý địa phương chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đúng kỹ thuật lập biên bản hiệp thương và tính toán hợp lý phương án phân chia khu vực bỏ phiếu.
Theo khảo sát, với 110 tổ dân phố chia thành 45 khu vực bỏ phiếu, bình quân mỗi điểm khoảng 2.500 cử tri là phù hợp; tuy nhiên, nếu vượt quá 3.000 cử tri/điểm, địa phương cần cân nhắc mở thêm khu vực bỏ phiếu để giảm tải, bảo đảm công tác tổ chức và an toàn.
Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn số 4 cũng đã kiểm tra, làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Nhà Bè.
Qua báo cáo cho thấy, Đảng ủy xã Nhà Bè đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan giúp công tác hiệp thương và các bước chuẩn bị bầu cử được triển khai đúng quy định, dân chủ và công khai.