Chủ trương của Đảng phải thể hiện ý nguyện của dân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN: Xứng đáng với niềm tin của nhân dân
Chủ trương của Đảng phải thể hiện ý nguyện của dân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN: Xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Chủ trương của Đảng phải thể hiện ý nguyện của dân ảnh 1

Tôi có vinh dự được là thành viên trong đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. Khi đó, tình hình kinh tế xã hội nước ta đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Bản thân tôi lần đầu tiên được tham dự đại hội, mang theo biết bao nhiêu tâm tư, tình cảm và thực tiễn bức xúc của người dân TPHCM gửi gắm đến đại hội nên cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị chu đáo những vấn đề có liên quan đến ngành y tế để thảo luận tổ. Tôi biết, ngày đó, đại biểu nào cũng có tâm trạng như tôi bởi ai cũng cảm nhận rõ sứ mệnh mà đảng viên, người dân gửi gắm. Tôi không thể quên không khí những ngày diễn ra đại hội lần đó, cứ sôi sùng sục bởi tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật”. Trên khắp mọi miền Tổ quốc và trong các ngành kinh tế, quan hệ sản xuất được xác lập lại và củng cố, sức sản xuất được giải phóng, phát triển mạnh. Đất nước dần dần thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội…

Ngày nay, đất nước ta cũng đang bước vào giai đoạn hội nhập quan trọng trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế diễn biến phức tạp. Tôi cũng như tất cả những đảng viên khác đều mong mỏi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ tập hợp được tất cả trí tuệ, tâm huyết để bầu ra ban chấp hành xứng đáng, tiêu biểu nhất, để triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội. Tôi tin rằng, mỗi đại biểu tham dự đại hội làm trọn vẹn tâm huyết, trách nhiệm của mình, xứng đáng với niềm tin của nhân dân thì đại hội sẽ thành công. Có được niềm tin đó, các nghị quyết của đại hội sẽ đến được với người dân và chính nhân dân sẽ đồng lòng, chung sức đưa đất nước phát triển - như tinh thần của Đại hội VI và các đại hội sau đó đã đạt được.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng NGUYỄN THỚI BƯNG: Xây dựng Đảng là xây dựng con người

Chủ trương của Đảng phải thể hiện ý nguyện của dân ảnh 2

Tôi được vinh dự tham dự hai kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và VII. Đó là những kỳ đại hội diễn ra trong thời kỳ đổi mới của đất nước, đặt nền móng, tư tưởng đổi mới cho các kỳ đại hội về sau. Bước vào thời kỳ đổi mới, đất nước ta có những chuyển biến nhanh chóng về kinh tế, xã hội…

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần này, tôi mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận về vấn nạn tham nhũng hiện nay. Phải làm sao chống được lãng phí và tham nhũng. Vấn đề đó nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đất nước và niềm tin của người dân. Tôi cũng rất băn khoăn vấn đề cải tổ hành chính. Bộ máy hành chính của chúng ta hiện nay rất cồng kềnh, đã nhiều năm rồi không thấy giảm mà cứ “nở” ra gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đất nước và đời sống người dân. Kinh tế phát triển phải đi đôi với phát triển an sinh xã hội.

Bên cạnh đó cần tập trung vào công tác xây dựng Đảng, nếu phát triển kinh tế là trọng tâm thì công tác xây dựng Đảng phải là then chốt. Tôi đọc trong nghị quyết thấy có một nội dung nói về công tác xây dựng Đảng mà tôi rất tâm đắc. Xây dựng Đảng là xây dựng con người. Hiện tại, những tác động bên ngoài là không nhỏ, vì vậy mỗi cán bộ đảng viên phải nâng cao nhận thức, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức… Chủ trương, nghị quyết của Đảng phải thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Tôi rất mong đại hội kỳ này sẽ đưa ra những chủ trương, nghị quyết hợp lòng dân và bầu ra những đại biểu ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực…

H. HIỆP - TH. AN (ghi)

Tin cùng chuyên mục