Nỗ lực hòa bình bế tắc
Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn rơi vào bế tắc, trong bối cảnh giao tranh trên thực địa gia tăng và hai bên ghi nhận thêm tổn thất quân sự.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn kéo dài 48 giờ do Mỹ đưa ra. Đề xuất này được Washington chuyển tới Tehran thông qua một quốc gia “thân thiện” vào ngày 2-4. Tuy nhiên, thay vì phản hồi chính thức, Iran thể hiện lập trường bằng việc tiếp tục các hoạt động quân sự.
Trước đó, Iran cũng đã chính thức thông báo với các nhà trung gian rằng nước này không muốn gặp các quan chức Mỹ tại Pakistan trong những ngày tới, khiến các nỗ lực hòa giải do các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Pakistan, dẫn đầu nhằm dàn xếp một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trở nên vô vọng.
Theo tờ Wall Street Journal, Iran bất đồng về các điều khoản do Mỹ đưa ra và mô tả các yêu cầu của Washington là “không thể chấp nhận được”.
Trong bối cảnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đang xem xét các địa điểm thay thế để tổ chức đàm phán, trong đó có Doha hoặc Istanbul. Về phía Nga, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về tình hình leo thang đối đầu quân sự và chính trị tại khu vực vùng Vịnh.
Mỹ tuyên bố sớm kiểm soát eo biển Hormuz
Theo CNN ngày 4-4, cuộc chiến với Iran vốn đã không được lòng người dân Mỹ nay bước sang giai đoạn mới, phức tạp hơn, sau thông tin một máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran.
Trước đó, Iran thông báo đã bắn trúng một máy bay chiến đấu khác của Mỹ ngày 3-4. Viên phi công đã kịp điều khiển máy bay ra khỏi không phận Iran trước khi nhảy dù và sau đó được giải cứu. Số phận người còn lại vẫn chưa được xác định.
Theo báo chí Mỹ, các sự kiện này đang làm lung lay tuyên bố của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran. Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từng cho rằng Mỹ và Israel gần như tự do bay trên không phận Iran, đồng thời mô tả Tehran không có khả năng đáp trả.
Trong nhiều tuần, Tổng thống Donald Trump khẳng định, Iran “không có hải quân”, “không có quân đội”, “không có không quân” và “không có hệ thống phòng không”.
Trong khi đó, nguồn tin ngoại giao Iran cho biết, nếu Mỹ phát động chiến dịch quân sự trên bộ, Iran sẽ là bên kết thúc cuộc chiến, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Hồi giáo đủ khả năng giành chiến thắng. Nguồn tin này cũng khẳng định sự đoàn kết của người dân đối với ban lãnh đạo đã đạt mức “chưa từng có”, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28-2 và các đòn đáp trả của Tehran.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chỉ với một chút thời gian nữa, Mỹ có thể dễ dàng mở lại eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ có thể kiểm soát eo biển Hormuz trong thời gian ngắn sắp tới, đồng thời nhấn mạnh khả năng khai thác nguồn năng lượng tại khu vực.