Chuẩn bị đưa vào khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Dự án cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có tổng chiều dài 98,3km hiện đang gấp rút hoàn thiện các phần việc còn lại để đưa vào khai thác vào cuối tháng 12-2022.

Dự án cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có tổng chiều dài 98,3km. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị là 37,3km, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế 61km.

Với tổng mức đầu tư dự án hơn 7.600 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với 11 gói thầu xây lắp. Đây là dự án đầu tiên trong 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được khởi công xây dựng tháng 9-2019.

Hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hệ thống đường gom, đường ngang, nút giao trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hệ thống đường gom, đường ngang, nút giao trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Điểm đầu giao với Quốc lộ 9 (thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và điểm cuối nối vào cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Điểm đầu giao với Quốc lộ 9 (thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và điểm cuối nối vào cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Dự án được khởi công từ tháng 9-2019. Giai đoạn đầu, dự án được đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m

Dự án được khởi công từ tháng 9-2019. Giai đoạn đầu, dự án được đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m

Riêng các đoạn nền đường đào sâu có quy mô 2 làn xe, bề rộng nền 23m, các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền 23m.

Riêng các đoạn nền đường đào sâu có quy mô 2 làn xe, bề rộng nền 23m, các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền 23m.

Hệ thống lưới chống lóa được lắp đặt hoàn thiện

Hệ thống lưới chống lóa được lắp đặt hoàn thiện

Hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị

Hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị

Hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị

Hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị

Cầu cạn dài nhất trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cầu cạn dài nhất trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Theo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, công trình tuyến chính dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã hoàn thành. Hiện, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục phụ trợ để ngày 31-12 sẽ tổ chức lễ khánh thành, thông xe tuyến chính và đưa vào khai thác.

Theo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, công trình tuyến chính dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã hoàn thành. Hiện, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục phụ trợ để ngày 31-12 sẽ tổ chức lễ khánh thành, thông xe tuyến chính và đưa vào khai thác.

Công nhân đang gấp rút triển khai các hạng mục còn lại như lắp đặt biển báo, hộ lan, rào chắn, đường gom.

Công nhân đang gấp rút triển khai các hạng mục còn lại như lắp đặt biển báo, hộ lan, rào chắn, đường gom.

Công nhân đang gấp rút triển khai các hạng mục còn lại như lắp đặt biển báo, hộ lan, rào chắn, đường gom.

Công nhân đang gấp rút triển khai các hạng mục còn lại như lắp đặt biển báo, hộ lan, rào chắn, đường gom.

Một đoạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị nhìn từ trên cao

Một đoạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị nhìn từ trên cao

Trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có 5 nút giao, hiện còn lại 2 nút giao đang hoàn thiện. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng từ tháng 1 đến 3-2023 sẽ hoàn thành hệ thống đường gom và 2 nút giao còn lại.

Trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có 5 nút giao, hiện còn lại 2 nút giao đang hoàn thiện. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng từ tháng 1 đến 3-2023 sẽ hoàn thành hệ thống đường gom và 2 nút giao còn lại.

Tin cùng chuyên mục