Chức sắc các tôn giáo là cầu nối quan trọng giữa lực lượng vũ trang với đồng bào có đạo

Năm 2023, toàn Quân khu 7 có trên 3.900 thanh niên là tín đồ các tôn giáo nhập ngũ, chiếm tỷ lệ trên 24%. Hiện nay, Quân khu 7 có 221 đảng viên là người có đạo đang công tác, mỗi năm có thêm 20 quân nhân được kết nạp Đảng.

Ngày 2-3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo đầu năm 2023. Dự buổi gặp mặt có Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì buổi gặp mặt.

Trung tướng Trần Hoài Trung chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Trần Hoài Trung chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu, đánh giá cao những đóng góp của chức sắc các tôn giáo đối với lực lượng vũ trang Quân khu 7. Chính nhờ uy tín, tấm gương của chức sắc các tôn giáo mà người dân tin tưởng, đồng thuận với chính quyền, chấp hành tốt hiến pháp, pháp luật và tích cực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tặng hoa cho Trung tướng Trần Hoài Trung. Ảnh: TRẦN YÊN

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tặng hoa cho Trung tướng Trần Hoài Trung. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định, với uy tín của mình, các chức sắc, chức việc tôn giáo là chỗ dựa vững chắc, cầu nối quan trọng, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang Quân khu 7 với đồng bào có đạo.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tham dự buổi gặp mặt chức sắc các tôn giáo. Ảnh: TRẦN YÊN

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tham dự buổi gặp mặt chức sắc các tôn giáo. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Trần Hoài Trung cho biết, trên địa bàn Quân khu 7 hiện có 15 tôn giáo, với hơn 10 triệu tín đồ, chiếm 44,9%. Năm 2023, toàn Quân khu 7 có trên 3.900 thanh niên là tín đồ các tôn giáo nhập ngũ, chiếm tỷ lệ trên 24%. Hiện nay, Quân khu 7 có 221 đảng viên là người có đạo đang công tác, mỗi năm có thêm 20 quân nhân được kết nạp Đảng.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cùng chức sắc các tôn giáo trong buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cùng chức sắc các tôn giáo trong buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Những năm qua, các đơn vị Quân khu 7 thường xuyên đến thăm hỏi, chúc mừng các cơ sở tôn giáo, nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang với các tôn giáo, giữa các tôn giáo với cấp ủy, chính quyền; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Hoạt động tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo của Quân khu 7 ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là ủng hộ xây tặng 57 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao; xây tặng 378 căn nhà tình nghĩa Quân - Dân với tổng trị giá trên 30 tỷ đồng cho đồng bào dân tộc, đồng bào các tôn giáo...

Trung tướng Trần Hoài Trung cũng bày tỏ mong muốn chức sắc các tôn giáo tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin cùng chuyên mục