Chuyện người nữ chủ trọ vào Đảng

Chi bộ khu phố 4, phường 7 (quận 8, TPHCM) vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 nữ quần chúng; trong đó lần đầu tiên ở quận, một nữ chủ nhà trọ (chị Phan Dương Thanh Nhanh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ chủ nhà trọ phường 7) được kết nạp vào Đảng.

Buổi lễ diễn ra trang trọng. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 nữ đồng chí Phan Dương Thanh Nhanh và Lê Thị Tâm cất cao lời tuyên thệ của đảng viên mới trong niềm xúc động. Bí thư Chi bộ khu phố 4 Lê Thị Tuyết chia sẻ, 2 đồng chí mới được kết nạp Đảng là hai nhân tố rất tích cực trong hoạt động suốt nhiều năm qua, nhất là đợt cao điểm bùng phát dịch Covid-19. Khi ấy, phường 7 là một “điểm nóng” về dịch Covid-19, với lượng người mắc cao, nhất là ở các khu nhà trọ có đông công nhân, người lao động.

Trong dãy nhà trọ của chị Nhanh, vào tháng 7-2021 có người thuê trọ đầu tiên mắc Covid-19. “Nhà mình có ba con nhỏ, rất sợ bị lây nhiễm. Nhưng sợ thì cũng không thay đổi được gì”, chị Nhanh nhớ lại. Vậy là chị động viên bệnh nhân yên trí ở trong phòng, cơm nước, đồ dùng thuốc men cần thiết để chị lo. Hàng ngày, cứ khi nắng lên, chị đề nghị người ở trọ trong các phòng khác ở yên bên trong, để người mắc Covid-19 ra phơi nắng, hít thở không khí trong lành cho mau khỏe. Suốt mùa dịch, chị Nhanh miễn phí toàn bộ tiền phòng, còn chu cấp thêm thực phẩm, thuốc men cho những người ở trọ. Chị Nhanh cũng tình nguyện tham gia tổ đi chợ giúp dân, hàng ngày cùng chị em trong khu phố đi chợ, phân phát thực phẩm cho các hộ gia đình. Chị chia sẻ, lúc đó bản thân cũng sợ, cha mẹ “la um sùm”. Nhưng chứng kiến cảnh Bí thư Chi bộ khu phố 4 tuổi cao, vẫn ngày ngày trên chiếc xe đạp chở rau củ đến từng nhà, động viên người dân, chị Nhanh đã xung phong cùng bí thư Chi bộ khu phố chung tay hỗ trợ người dân.

Cả 2 đảng viên mới được kết nạp của khu phố 4, phường 7, quận 8 đều chia sẻ, chính từ tấm gương của người Bí thư Chi bộ khu phố 4 Lê Thị Tuyết mà 2 đồng chí càng mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng để chung vai sát cánh, đóng góp nhiều hơn cho công việc chung của địa phương.

Tin cùng chuyên mục