“Chuyến xe nghĩa tình” lần 6 với hơn 17 tấn hàng hỗ trợ người dân TPHCM

Ngày 30-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết, địa phương tiếp tục thực hiện “Chuyến xe nghĩa tình” lần thứ 6 để hỗ trợ người dân tại TPHCM gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Các tổ chức tôn giáo tại Sóc Trăng tham gia hỗ trợ người dân TPHCM gặp khó khăn do dịch Covid-19

Theo đó, chuyến hàng lần này bao gồm: 3 tấn gạo, 4 tấn dưa leo, 4 tấn củ cải trắng, gần 5 tấn khoai môn và hơn 1 tấn rau, cải, đậu các loại…

Tổng số hàng của “chuyến xe nghĩa tình” lần 6 này là hơn 17 tấn, trị giá hơn 160 triệu đồng. Số tiền trên là sự đóng góp của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức tôn giáo và mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Chuyến xe sẽ xuất phát ngày 30-8 tại TP Sóc Trăng để kịp thời hỗ trợ người dân TPHCM ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu phong toả, cách ly y tế… trong đó có những người dân quê hương Sóc Trăng đang kẹt lại TPHCM.

 “Chuyến xe nghĩa tình” lần 6 với hơn 17 tấn hàng hỗ trợ người dân TPHCM ảnh 2 "Chuyến xe nghĩa tình" lần thứ 6 tại Sóc Trăng với hơn 17 tấn hàng hõ trợ người dân TPHCM

Theo báo cáo từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, tổng số hàng hóa qua 6 "chuyến xe nghĩa tình" hỗ trợ người dân TPHCM vượt qua đại dịch là hơn 152 tấn với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Bà Khưu Đang Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng cho biết, đây là tấm lòng, sự sẻ chia của người dân Sóc Trăng đối với đồng bào TPHCM đang gặp khó khăn trong dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tranh thủ các nguồn vận động xã hội hóa để tiếp tục các đợt hỗ trợ tiếp theo, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với TPHCM sớm vượt qua đại dịch.

* Quân khu 9 tiếp tục hỗ trợ TPHCM hơn 50 tấn hàng hoá thiết yếu

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (tại TP Cần Thơ) tổ chức lễ xuất quân vận chuyển hơn 50 tấn nông sản, thực phẩm tặng người dân TPHCM ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 “Chuyến xe nghĩa tình” lần 6 với hơn 17 tấn hàng hỗ trợ người dân TPHCM ảnh 3 Quân khu 9 đưa nông sản lên TPHCM hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Đợt hỗ trợ này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức nhiều xe vận chuyển với các loại nhu yếu phẩm thiết yếu gồm 50 tấn củ, quả; 50.000 quả trứng…

Tất cả hàng hoá trên được thu mua tại các địa phương ĐBSCL, góp phần giúp những nông dân trong vùng tiêu thụ nông sản. Tổng giá trị chuyến hàng trên 550 triệu đồng.

 “Chuyến xe nghĩa tình” lần 6 với hơn 17 tấn hàng hỗ trợ người dân TPHCM ảnh 4 Đoàn xe của Quân khu 9 chở theo hơn 50 tấn hàng hoá thiết yếu hỗ trợ người dân TPHCM bắt đầu xuất phát

Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần 'tương thân tương ái', tình đoàn kết gắn bó quân dân, là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 hướng về người dân TPHCM.

Tính đến nay, Quân khu 9 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ, hỗ trợ nhân dân TPHCM như: hỗ trợ gần 200 tấn gạo, 75 tấn thịt, cá, 1 tấn cá khô, 217 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm các loại, trị giá trên 45 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quân khu 9 còn tăng cường 15 xe cứu thương và nhiều cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, tham gia tích cực phòng, chống dịch tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục