Mục Đường dây nóng Báo SGGP ngày 3-7-2013 có bài “Phải mua thẻ khám chữa bệnh?”, phản ánh nhiều bệnh nhân thắc mắc việc Bệnh viện quận Tân Phú (TPHCM) buộc phải mua thẻ từ để làm thủ tục khám chữa bệnh. Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, đã có thông tin phản hồi về việc này như sau:
Thời gian qua, tại TPHCM đã có một số bệnh viện triển khai ứng dụng thẻ từ để cải cách khâu tiếp nhận bệnh nhân. Với tấm thẻ này, bệnh nhân chỉ cần khai thông tin một lần khi tới khám chữa bệnh là sau đó hồ sơ thông tin bệnh nhân sẽ được lưu trữ lại trên mạng máy tính bệnh viện. Nhờ đó, khi đi xuống khám tại các khoa, phòng, nhân viên bệnh viện chỉ cần gõ mã số là có thông tin người bệnh, chứ không cần mất thời gian nhập liệu trở lại thông tin này. Ngoài ra, với việc tích hợp nối mạng công nghệ thông tin thì quá trình điều trị cho người bệnh cũng sẽ được lưu trữ, giúp công tác quản lý của các bệnh viện được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, với những người mới đến khám chữa bệnh, sẽ mất thời gian một chút vì phải chờ nhân viên bệnh viện cập nhật thông tin vào máy tính. Do kinh phí triển khai ngoài ngân sách nên Sở Y tế TPHCM khuyến khích các bệnh viện triển khai và để bệnh nhân tham gia tự nguyện, không ép buộc.
Do điều kiện và sự phát triển của ngành y tế còn chưa đồng đều, nên việc triển khai thẻ khám chữa bệnh ở các bệnh viện vẫn còn mang tính tự phát. Hiện nay phần mềm quản lý về bảo hiểm y tế (BHYT) và bệnh viện chưa đồng bộ, nên thẻ khám chữa bệnh vẫn có hiệu quả cho công tác quản lý của bệnh viện. Khi phát triển đến điều kiện cho phép, có thể sẽ gom thẻ khám chữa bệnh, thẻ ngân hàng, thẻ BHYT (khi 100% người dân tham gia BHYT) thành thẻ “3 trong 1”. Thậm chí có bệnh án điện tử để kết nối giữa bệnh viện này với bệnh viện kia.
TIẾN ĐẠT