Có lộ trình giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần

Ngày 1-10, HĐND TPHCM phối hợp Sở TT-TT TPHCM và Đài Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 10” với chủ đề: “Công tác bảo vệ môi trường - vấn đề rác thải nhựa”.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, tham dự chương trình.

Tại chương trình, cử tri nêu nhiều câu hỏi liên quan đến công tác thu gom xử lý chất thải nhựa, sử dụng nhiều túi nhựa, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh trong tương lai.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu dự chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10 với chủ đề: “Công tác bảo vệ môi trường - vấn đề rác thải nhựa”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu dự chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10 với chủ đề: “Công tác bảo vệ môi trường - vấn đề rác thải nhựa”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về thu phí bảo vệ môi trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Giang Văn Hiển cho hay, túi ni lông khó phân hủy chịu thuế 50.000 đồng/kg, bao bì thân thiện miễn thuế. Việc thu sẽ thực hiện một lần tại nơi sản xuất hoặc nhập khẩu. Hiện nay, số lượng sản xuất túi ni lông trên địa bàn TPHCM không nhiều, nhưng lượng túi tiêu thụ lớn, từ nhiều nguồn nên chưa được quản lý chặt chẽ. Theo Phó Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mỹ, TPHCM đã có các quy định, chỉ tiêu về việc hạn chế sử dụng sản phẩm phát sinh rác thải nhựa tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cũng như hoạt động của các cơ sở công lập.

Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh:VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh:VIỆT DŨNG

Trao đổi tại chương trình, Trưởng ban đô thị HĐND TPHCM Nguyễn Thị Thanh Vân cho rằng, các đơn vị liên quan sớm tham mưu UBND TPHCM ban hành kế hoạch, lộ trình cụ thể giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy; các chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm nhựa thân thiện môi trường, tái chế rác thải nhựa. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền nhiều hơn nữa để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về ý thức bảo vệ môi trường.

Tin cùng chuyên mục