
Theo đại diện Cofidec, doanh nghiệp tập trung đồng bộ nhiều giải pháp: nâng cấp nhà máy chế biến theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời, áp dụng quy trình xử lý nước thải tuần hoàn và mở rộng vùng nuôi đạt chuẩn an toàn sinh học. Đây được coi là nền tảng để Cofidec đáp ứng yêu cầu khắt khe về môi trường - xã hội - quản trị (ESG) từ các thị trường nhập khẩu lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.
Hiện Cofidec là một trong số ít doanh nghiệp thủy sản có khả năng cung ứng sản phẩm đa dạng, từ tôm, cá tra đến các mặt hàng giá trị gia tăng. Chiến lược không chỉ hướng tới duy trì xuất khẩu bền vững, mà còn nhằm khai thác sâu thị trường nội địa thông qua chuỗi phân phối hiện đại của SATRA, góp phần lan tỏa tiêu dùng xanh đến người tiêu dùng Việt.
Năm 2025, Cofidec đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu ổn định ở các thị trường chủ lực, đồng thời gia tăng tỷ trọng hàng chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng. Doanh nghiệp kỳ vọng việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và mô hình sản xuất xanh sẽ giúp mở rộng dư địa phát triển, khẳng định vị thế mới cho thủy sản Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.