
Ngày 20-3, tại Hà Tây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan đã phát lệnh khởi công xây dựng đường cao tốc Láng – Hòa Lạc, con đường hiện đại nhất Việt Nam.

Mô hình đường Láng - Hòa Lạc.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh: “Khi đường cao tốc Láng – Hòa Lạc hoàn thành, tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội phía Tây Thủ đô Hà Nội sẽ được khai thác mạnh mẽ. Do vậy, các đơn vị tham gia thực hiện dự án phải cố gắng hoàn thành dự án đúng tiến độ với chất lượng cao nhất”.
Đường cao tốc Láng – Hòa Lạc có chiều dài 30km, điểm đầu là vành đai 3 Hà Nội tại nút giao Trung Hòa và điểm cuối là Hòa Lạc (giao cắt với QL21). Chiều rộng tuyến đường là 140m, bao gồm: 2 dải đường cao tốc 3 làn xe, rộng 16,25m/dải; 2 dải đường đô thị 2 làn xe cơ giới, rộng 10,5m; dải phân cách giữa 2 đường cao tốc rộng 20m; 2 dải đất dự trữ giữa hai dải đường đô thị.
Ngoài ra còn dải trồng cây xanh và vỉa hè. Trên tuyến đường có 51 cầu và 3 nút giao liên thông. Dự án có tổng vốn đầu tư 5.379 tỷ đồng, huy động từ nguồn kinh phí thu được qua khai thác quĩ đất của Hà Nội và Hà Tây.
Tuyến đường cao tốc Láng – Hòa Lạc không chỉ nối liền thủ đô Hà Nội với các chuỗi đô thị vệ tinh: Xuân Mai, Miếu Môn, Khu công nghệ cao Hòa Lạc…, mà còn là cung đường mở đầu, nối với đường Hồ Chí Minh tại điểm xuất phát đầu tiên là Hòa Lạc.
Tuyến đường còn hòa với các QL6, QL32, QL37, QL2… tạo thành mạng giao thông liên kết các vùng kinh tế, an ninh, quốc phòng quan trọng ở phía Bắc của đất nước.
BẢO MINH