Con tâm thần dùng củi điều đánh chết mẹ

Người dân xã Nghĩa Bình (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) tá hỏa phát hiện bà P. nằm trên lề đường Quốc lộ 14 với nhiều vết máu trên cơ thể. Con trai bà P. là Khảm cũng nằm kế bên. Làm việc với công an, Khảm khai đã đánh chết mẹ bằng cây củi điều.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Ngày 20-4, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Khảm (SN 1992, ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị P. (SN 1959, mẹ của Khảm).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 19-4, người dân xã Nghĩa Bình (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) tá hỏa phát hiện bà P. nằm trên lề đường Quốc lộ 14 với nhiều vết máu trên cơ thể. Con trai bà P. là Khảm đang nằm kế bên.

Nhận được tin báo, ngay sau đó, Công an xã Nghĩa Bình đã đến hiện trường. Làm việc với công an, Khảm khai đã đánh chết mẹ bằng cây củi điều. Công an xã cùng người dân đưa bà P. đến Trạm y tế xã cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Tại cơ quan điều tra, Khảm khai do bà P. nói “Khổ quá, đánh chết mẹ đi” nên Khảm đã ra tay đánh tử vong mẹ mình. Được biết, bà P. và Khảm có biểu hiện tâm thần từ nhiều năm nay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục