Công an TPHCM tập trung đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội

Hai tháng cuối năm, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu toàn lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện an sinh xã hội, phục hồi kinh tế.
Ngày 2-11, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 10; tổng kết công tác 10 tháng năm 2021 và triển khai công tác trọng tâm tháng 11-2021. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì hội nghị.
Công an TPHCM tập trung đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ảnh 1 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì hội nghị
Trong 10 tháng đầu năm 2021, Công an TPHCM đã bám sát kế hoạch công tác năm đã đề ra; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TPHCM về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong thời gian qua, khi vừa thực hiện công tác chuyên môn song song công tác phòng, chống dịch và đã đạt được những kết quả đề ra.
Công an TPHCM tập trung đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ảnh 2 Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Hai tháng cuối năm, Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu toàn lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện an sinh xã hội, phục hồi kinh tế - đây được xác định là các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và then chốt trong thời gian tới.
Dịp này, Công an TPHCM cũng đã tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Công an, Cờ thi đua của UBND TPHCM và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tin cùng chuyên mục