Công nhân, người lao động tỉnh Đồng Nai vui mừng nhận quà tết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Chiều 29-1, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà tết đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức.

Trong chương trình, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã thăm hỏi, trao quà tết đến đại diện 200 hộ gia đình và 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

img-c87f887a0a999e15a27432616e8a9cd3-v-6085.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi và trao quà tết đến đại diện các hộ gia đình, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG
img-6bd96600c18fcf76f404ac34e0e93913-v-795.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, trao quà tết đến công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa, khẳng định truyền thống, đạo lý tốt đẹp “tương thân, tương ái”, góp phần san sẻ một phần khó khăn, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón tết ấm áp, đầy đủ hơn vì mục tiêu “chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng thời tin tưởng, các hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

img-fef9df058eb4b45b2ca64d2a026e4e2a-v-9263.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến thăm hỏi, trao quà tết đến hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh: VIỆT DŨNG
img-c75be562491db945a8bb5232aae96159-v-2963.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tặng quà đến công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ, chia sẻ, phối hợp hành động trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương liên quan đến cả vùng Đông Nam bộ. Đồng thời, cảm ơn sự chia sẻ các hoạt động có liên quan đến sự phát triển của hai địa phương. Sự hợp tác và phối hợp giữa hai địa phương ngày càng mang lại hiệu quả tốt hơn.

img-34e4210606ab2e3f438c172ac47ab7a0-v-5360.jpg
Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự báo năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Nguyễn Văn Nên tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ Trung ương, sự thích ứng, linh hoạt, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ TPHCM và tỉnh Đồng Nai, hai địa phương sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế để vượt lên hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2024.

Đồng chí cũng tin tưởng, hai địa phương tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó, TPHCM đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh gửi lời cảm ơn TPHCM đã luôn chia sẻ và giúp tỉnh vượt qua khó khăn; đồng thời hỗ trợ và liên kết trong hợp tác vùng để thúc đẩy tỉnh phát triển bền vững. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, TPHCM tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ với tỉnh Đồng Nai và 2 địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác, liên kết vùng để thúc đẩy hai địa phương phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục