Bình Dương xét xử vụ giết 13 người bằng chất độc cyanua

Lê Thanh Vân vẫn quanh co chối tội

Ngày 25-8, TAND tỉnh Bình Dương đã khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Lê Thanh Vân dùng chất độc giết chết 13 người để cướp tài sản.
Lê Thanh Vân vẫn quanh co chối tội

Ngày 25-8, TAND tỉnh Bình Dương đã khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Lê Thanh Vân dùng chất độc giết chết 13 người để cướp tài sản.

  • Vì tiền giết cả người tình, mẹ của người tình và em rể

Theo cáo trạng, từ 1998 đến 2001, trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ nạn nhân chết không rõ nguyên nhân, nhưng trước khi chết đều có triệu chứng lâm sàng giống nhau như chóng mặt, nhức đầu, nôn ói, chân tay lạnh co cứng và hôn mê.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định chính Lê Thanh Vân đã dùng thủ đoạn làm quen, tạo tình cảm, uy tín để rủ rê các nạn nhân đi ăn uống rồi bỏ chất độc cyanua vào thức ăn, nước uống của nạn nhân để giết họ cướp tài sản. Tổng cộng Vân đã chiếm đoạt của nạn nhân gần 250 triệu đồng. Trong số 13 vụ giết người do Vân chủ mưu, Dìu Dãnh Quang (Bình Phước, sống như vợ chồng với Vân) đã tham gia một vụ.

Lê Thanh Vân vẫn quanh co chối tội ảnh 1

Lê Thanh Vân (bên phải) trước vành móng ngựa.

Để cướp tài sản, Vân ra tay giết cả người già 80 tuổi, giết cả người tình, mẹ của người tình (mẹ của Dìu Dãnh Quang) và giết cả em rể của mình. Sau khi giết chết các nạn nhân, Vân táo tợn làm giấy tờ cho rằng nạn nhân đã bán xe, nhà đất cho Vân để buộc gia đình các nạn nhân giao tài sản cho bị cáo.

Cụ thể sau vụ đầu độc giết chết ông Nguyễn Văn Đông và bà Trần Thị Xinh (lái xe và chủ xe khách ngụ tại Bình Dương) vào năm 2000, Vân đã trưng ra giấy tay do bà Xinh viết có nội dung đã bán chiếc xe khách cho Vân để buộc gia đình bà Xinh giao xe cho Vân. Từ khiếu nại của gia đình bà Xinh, cơ quan chức năng giám định tờ giấy có nội dung bà Xinh bán xe cho Vân là giả mạo.

Ngày 7-7-2000, Vân bị Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp sau vụ giết ông Đông và bà Xinh. Khám xét cặp xách của Vân, công an thu được hơn 2,8g chất độc cyanua (chỉ cần 0,15-0,2g là gây chết người). Nhưng Vân lại được thả ra vì cơ quan điều tra thấy không đủ chứng cứ buộc tội mặc dù đến thời điểm ấy bị cáo đã giết đến 9 người! Sau khi được thả ra, Vân tiếp tục dùng chất độc cyanua giết chết 4 nạn nhân vô tội nữa và bị bắt giữ ngày 15-10-2001.

  • Quanh co chối tội

Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng ra tòa Vân khai do bị ép cung nên “khai đại, khai bừa” chứ không giết người. Đại diện Viện Kiểm sát yêu cầu Vân kể lại lời “khai đại khai bừa” của bị cáo tại cơ quan điều tra, nhưng Vân trả lời rất tinh ranh: “Do khai đại nên bây giờ không còn nhớ mình đã khai gì nữa”.

HĐXX và VKS cũng đã thẩm vấn Vân và Quang trong vụ giết chết bà Lê Thị Lý (ngụ Đồng Nai). Cũng giống như Vân, Quang khai không cùng Vân đầu độc bà Lý và không thấy Vân đầu độc bà Lý. Thẩm phán nhắc lại lời khai của Quang tại cơ quan điều tra rằng bị cáo nghi Vân đã giết bà Lý nhưng Quang khai bị cáo cũng bị ép cung nên khai không đúng sự thật.

Hôm nay phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn.

NGUYÊN HẠNH

Tin cùng chuyên mục