
Kỳ vọng về một "ốc đảo" Làng Vân mới
Từ một làng nhỏ nằm biệt lập dưới chân đèo Hải Vân, từng không có điện lưới, đường bê tông hay trạm y tế, hôm nay cộng đồng dân cư làng Vân đã hoàn toàn “lột xác” tại nơi ở mới – khu tái định cư ở phường Hòa Hiệp Nam. Tại đây, mỗi hộ dân được sống trong những căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi: một phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh, cùng khoảng hiên nhỏ phía trước để làm chỗ để xe, sân phơi, trồng cây cảnh.

Ngoài khu dân cư, chính quyền địa phương đã đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, từ những con đường bê tông nối dài, bệnh xá hiện đại, trường học… đã tạo nên một cuộc sống mới đủ đầy và văn minh.

Theo ông Nguyễn Văn Xứng (88 tuổi, tổ 9 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), 13 năm trước, người dân của làng Vân được thành phố đưa vào khu mới. Cuộc sống thay đổi rất nhiều, giờ con cháu được học hành tử tế.
“Tôi biết ơn lãnh đạo các thời kỳ của quận Liên Chiểu vì đã giúp bà con từ y tế đến giáo dục. Trước đây học hành rất kém, trèo đồi, lội suối mới tới trường. Nay đã khác. Không ai còn gọi 'làng Vân' khi nói về chúng tôi nữa”, ông Xứng kể lại.
Cùng khu dân cư với ông Xứng, bà Nguyễn Thị Thuần (71 tuổi, trú tổ 9 phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) cho rằng, điều thay đổi không chỉ là chỗ ở mà là cả chất lượng cuộc sống.
“Hồi trước đi chợ cực lắm, phải qua cả đèo, biển. Mỗi lần đi viện là nỗi lo lớn. Giờ thì chợ gần, trường gần, bệnh viện cũng gần. Tôi vui vì con cháu có điều kiện học hành, ít nhất học xong lớp 12. Nếu sau này làng Vân phát triển thành khu du lịch, tôi chỉ mong thành phố cho con cháu chúng tôi được về làm việc tại nơi mình sinh ra”, bà Thuần nói.

Sự gắn bó của người dân với vùng đất cũ chưa bao giờ mất đi, mà nay lại có cơ hội được tiếp nối dưới hình thức mới. Làng Vân xưa nay được thành phố quy hoạch phát triển thành một trong những điểm đến du lịch trọng điểm phía Bắc Đà Nẵng. Dự án Khu du lịch tổng hợp nghỉ dưỡng Làng Vân hàng ngàn tỷ đồng đang được triển khai, kỳ vọng thay đổi diện mạo vùng đất, tạo ra cơ hội việc làm tại chỗ cho thế hệ con cháu.
Tái định cư cho tương lai bền vững
Theo ông Huỳnh Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, tái định cư không đồng nghĩa với đánh mất quê hương, mà chính là một hành trình hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. “Đi không phải là mất – mà là để trở về với một tương lai tốt đẹp hơn”.

Với tinh thần ấy, chính quyền quận Liên Chiểu luôn kiên trì chủ trương công khai, minh bạch và đối thoại thẳng thắn với người dân trong suốt quá trình triển khai. Những thắc mắc, kiến nghị của người dân được lắng nghe và giải quyết kịp thời, giúp tạo dựng sự tin tưởng và đồng thuận trong cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở việc bố trí nơi ở mới, quận còn đồng hành cùng người dân trên hành trình ổn định cuộc sống lâu dài. Từ hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ giao đất, đến mở các lớp đào tạo nghề, hỗ trợ phương tiện sinh kế, kết nối giới thiệu việc làm… tất cả đều nhằm giúp người dân thực sự “an cư lạc nghiệp”.

Giai đoạn 2023–2024, hàng loạt chính sách an sinh đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn, đặc biệt tại các khu tái định cư, với tổng nguồn lực huy động lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng trong năm 2023, quận đã hỗ trợ giới thiệu việc làm cho hơn 6.000 lao động. Nhiều người trong số đó là cư dân vùng di dời trước đây, nay đã có công việc ổn định tại các khu công nghiệp, hoặc tham gia chương trình xuất khẩu lao động ra nước ngoài, mở ra những cơ hội kinh tế mới cho cả gia đình.
Trong định hướng tương lai, quận Liên Chiểu đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển đô thị, trong đó công tác giải phóng mặt bằng luôn gắn liền với mục tiêu đảm bảo an sinh cho người dân. Đây không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật, mà còn là chiến lược để phát triển một đô thị nhân văn, hiện đại.