Bộ Ngoại giao Cuba vừa cho biết, từ đầu năm đến nay có 8 công ty hàng đầu thế giới, trong đó có cả doanh nghiệp Mỹ, bị Cơ quan kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ (OFAC) phạt các khoản tiền lên tới hơn 8 triệu USD do vi phạm lệnh cấm vận mà Mỹ áp dụng chống Cuba. Công ty bị phạt nặng nhất là American Express Travel Related Services với khoản tiền phải nộp là 5,22 triệu USD do các đại lý của công ty này ở nước ngoài đã bán hơn 14.000 vé máy bay cho du khách tới thăm Cuba từ nước thứ ba trong khoảng thời gian từ tháng 12-2005 đến tháng 11-2011.
Mặc dù các chương trình trao đổi về khoa học, văn hóa và giáo dục vẫn được triển khai, song trên thực tế những cơ quan có liên quan tới công tác hậu cần cho các chương trình trao đổi đó lại bị truy xét và trừng phạt. Phía Cuba nhấn mạnh những hành động trên cho thấy Washington chưa thực sự mong muốn thay đổi chính sách trong quan hệ với La Habana.
HẠNH XUÂN
Các tin, bài viết khác
-
Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm
-
Robot sứa biển bảo vệ rạn san hô
-
Nigeria: Nổ xe bồn chở gas, ít nhất 4 người thiệt mạng
-
Nghịch lý trong dạy toán ở Pháp
-
Mỹ tái khẳng định quan hệ với các đồng minh
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử