Cửa biển Sa Cần, khúc giao cuối cùng của hạ lưu sông Trà Bồng đổ ra cửa biển. Sau ảnh hưởng của bão số 5, rác thải, rễ cây, củi, túi ni lông, bao bì,…tràn ngập trên bãi biển, sóng vẫn tiếp tục tấp vào bãi.
Ít nhất hơn 2km bờ biển ngập rác, cành cây từ thượng nguồn đổ về bị sóng đánh dạt vào, nước đục ngầu.

Chỉ cách đây khoảng 2 tháng, dự án “Tử tế với Sa Cần” đã được thực hiện để dọn sạch rác tại khu vực bãi biển Sa Cần, xã Bình Thạnh. Mỗi ngày, mỗi tuần có hàng trăm thanh niên, người dân địa phương tích cực dọn sạch bãi biển.
Thế nhưng, với địa hình của cửa biển Sa Cần, dòng chảy cửa biển, lượng rác từ thượng nguồn không đổ ra biển mà lại theo sóng tấp vô bờ biển dọc xã Bình Thạnh.
Một số người dân cho biết, họ còn phát hiện cả xác động vật tấp vô, bốc mùi hôi thối, do vậy, cả xóm phải đi kéo lên bờ, chôn lấp.
Lượng lớn rác, rễ cây, củi, bao bì…tấp vào cửa biển Sa Cần đã khiến cho vấn đề xử lý xả rác từ thượng nguồn được đặt ra. Do vậy, các địa phương ở dọc sông Trà Bồng cần phải giảm thiểu, hạn chế tình trạng vứt rác xuống sông.






Các tin, bài viết khác
-
Đấu giá áo đấu của cầu thủ Duy Mạnh gây quỹ xây trường cho trẻ em
-
Đề nghị điều chỉnh lùi kế hoạch khởi công dự án xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Côn Đảo
-
Gia Lai: Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ
-
Kiên Giang: Lập tổ công tác đặc biệt để giữ rừng Phú Quốc
-
Nam thanh niên bị dập nát tay khi vừa chơi game vừa sạc điện thoại
-
Thông tin phản ánh “băm nát Vườn Quốc gia Chư Mom Ray để khai thác vàng lậu” là không chính xác
-
Phú Quốc kiên quyết xử lý các trường hợp bao chiếm, xây dựng trái phép trên đất do nhà nước quản lý
-
Miền Bắc: Nhiều nơi đường thành sông, ô tô “bơi” trong nước
-
Tháng công nhân 2022: Nhiều chương trình phúc lợi chăm lo đời sống cho người lao động
-
Hưởng ứng “Tháng công nhân”: Đồng hành cùng người lao động