Cùng hợp tác, phát triển vì lợi ích nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 15-12, ngay sau khi tới Nhật Bản dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm, làm việc tại tỉnh Gunma.

Nhiều thành quả tích cực

Tại buổi tiếp Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hơn 500 hoạt động đã diễn ra để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại hai nước trong năm 2023, chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi đã cùng Thủ tướng Kishida Fumio công bố logo kỷ niệm, khởi động năm kỷ niệm Việt Nam - Nhật Bản vào cuối năm 2022; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà lãnh đạo và nhân dân tỉnh Gunma dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng như sự hỗ trợ của Thống đốc và chính quyền tỉnh Gunma đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

p1e-642.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Gunma. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao những thành quả tích cực trong hợp tác địa phương giữa hai nước thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi hợp tác địa phương là kênh hiệu quả để thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác, tăng cường tình cảm gắn bó giữa người dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thống đốc tổ chức đoàn doanh nghiệp thăm Việt Nam và Ngày Gunma tại tỉnh Hà Nam vào năm 2024.

Thống đốc Yamamoto Ichita bày tỏ vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm tỉnh; khẳng định tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với đất nước và con người Việt Nam; cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp của tỉnh quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu thị trường Việt Nam. Thống đốc Yamamoto Ichita khẳng định sẽ tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, nhân dân để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tiếp nhận nhiều hơn nữa lao động Việt Nam, trong đó có các thực tập sinh, cũng như quan tâm và hỗ trợ hòa nhập hơn nữa vào xã hội Nhật Bản. Đánh giá Việt Nam là thị trường hấp dẫn và phát triển, Thống đốc tỉnh Gunma khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức đoàn doanh nghiệp thăm Việt Nam; thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước.

p8b-9894.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm với các doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Gunma. Ảnh: TTXVN

Tăng hợp tác kinh doanh

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự tọa đàm cùng Thống đốc Yamamoto Ichita và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Gunma về hợp tác đầu tư kinh doanh. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp tỉnh Gunma giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh; đồng thời bày tỏ quan tâm và mong muốn đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực: sản xuất thiết bị, linh kiện, thực phẩm, hóa chất, khoa học công nghệ, tài chính, du lịch, giải trí, dịch vụ phân phối, bán lẻ…

Đánh giá cao tiềm lực và hoan nghênh sự quan tâm, mong muốn hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp tỉnh Gunma đối với Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và của tỉnh Gunma nói riêng mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, qua đó chuyển giao công nghệ, sử dụng nguyên vật liệu và lao động người Việt Nam.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của hai bên, trên nền tảng “Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, với tỉnh Gunma nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Chính quyền và các doanh nghiệp tỉnh Gunma sẽ là những nhân tố quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn, đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn, cùng nhau hợp tác, phát triển vì lợi ích, ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Chiều cùng ngày, thăm công ty và động viên lao động Việt Nam đang làm việc tại Công ty Shibata Gousei (tỉnh Gunma), Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, đánh giá cao sự phát triển và thành tựu đạt được của công ty trong những năm qua; đặc biệt là việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, tự động hóa, áp dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) trong vận hành cũng như triển khai sáng kiến Các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), sản xuất xanh, sản xuất sạch.

Tin cùng chuyên mục