Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Ngày 10-6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi), trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị dần bình phục sau khi được các bác sĩ phẫu thuật cứu chữa.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay, bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng nhập viện vào đêm 8-6, trong tình trạng bị một vết đâm từ núm vú xuyên vào bên trong rồi ra sau, gây thủng tim, có giai đoạn ngừng thở.

Ngoài việc phối hợp tốt về chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, còn phải ghi nhận sự đóng góp hiệu quả của việc chẩn đoán hệ thống tim mạch, cụ thể là máy CT 160 lát cắt và hệ thống can thiệp tim mạch.

Hiện bệnh nhân Hùng đang nằm điều trị ở Khoa hồi sức chống độc trong tình trạng tỉnh táo, không cần thở máy, các chỉ số huyết động ổn định.

Tin cùng chuyên mục