Bệnh nhân N.M.T. (60 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TPHCM) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch: tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở. Theo người nhà, bệnh nhân bị điện giật bất tỉnh khoảng 30 phút trước đó, khi đang sửa mái nhà.
Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực do BS.CKI Phạm Lương Tri, Trưởng tua trực khoa Cấp cứu, đã lập tức tiến hành các biện pháp hồi sinh tim phổi: ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện, tiêm Adrenaline và đặt nội khí quản.
Sau 15 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân có tim đập trở lại, huyết áp ổn định, bắt đầu có phản xạ. Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe đã ổn định, sinh hoạt bình thường.
BS.CKI Phạm Lương Tri khuyến cáo: “Thời gian là yếu tố sống còn trong các trường hợp bị điện giật gây ngưng tim, ngưng thở. Việc sơ cứu đúng cách ngay tại hiện trường có thể giúp cứu sống nạn nhân trước khi đến bệnh viện".
Bác sĩ Phạm Lương Tri cũng lưu ý: cần ngắt nguồn điện ngay lập tức, không chạm tay trực tiếp vào nạn nhân, gọi cấp cứu 115, kiểm tra phản ứng của bệnh nhân. Nếu nạn nhân không thở, không có mạch, cần tiến hành ép tim và hô hấp nhân tạo. Nếu nạn nhân còn tỉnh, nên để nằm yên, giữ ấm và theo dõi liên tục. Không đổ nước lên người nạn nhân và tránh di chuyển nếu nghi ngờ chấn thương cột sống.