Cứu sống thuyền viên bị suy hô hấp trên vùng biển Hoàng Sa

Sáng 24-2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT) cho biết, đơn vị vừa cứu sống một thuyền viên bị suy hô hấp khi hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Tàu SAR 274 tiếp cận tàu cá có thuyền viên bị suy hô hấp
Tàu SAR 274 tiếp cận tàu cá có thuyền viên bị suy hô hấp

Trước đó, lúc 11 giờ 39 phút ngày 23-2, khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa tại vị trí 15,43 vĩ độ Bắc – 111,16 kinh độ Đông (cách đảo Tri Tôn khoảng 6 hải lý về hướng Nam), tàu QNg 92607 TS có thuyền viên Lê Ngọc Khôn (SN 1987, trú tại xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) bất ngờ xuất hiện các triệu chứng bị khó thở, sùi bọt mép, sức khỏe suy yếu nghiêm trọng. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, ông Nguyễn Văn Vinh, thuyền trưởng tàu QNg 92607 TS đã liên lạc đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu có biện pháp hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Tiếp nhận thông tin báo nạn, Trung tâm đã yêu cầu tàu lập tức ngưng hành nghề, chuyển hướng hành trình về đất liền, đồng thời phối hợp thông tin với Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng để tư vấn y tế. Qua liên lạc các y bác sỹ chẩn đoán, bệnh nhân đang bị suy hô hấp cấp độ 3 với triệu chứng nghiêm trọng đã sùi bọt mép, có tiền sử bị hen suyễn, tiên lượng khả năng tử vong cao, phải được tiếp cận y tế chuyên khoa để cấp cứu khẩn cấp.

Lúc 13 giờ 06 phút ngày 23-2, Trung tâm đã điều động tàu SAR 274 cùng ê kíp Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng khẩn trương rời cầu thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu QNg 92607 TS.

Bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, lúc 21 giờ 45 phút ngày 23-2, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu QNg 92607 TS. Thời điểm này, bệnh nhân suy hô hấp nghiêm trọng, toàn thân tím tái, sức khỏe suy yếu. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân Khôn được đưa lên tàu SAR 274 chăm sóc y tế đặc biệt và khẩn trương đưa về đất liền điều trị. Bước đầu, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, bảo toàn được tính mạng tuy nhiên hô hấp vẫn khó nên sức khỏe còn yếu.

Lúc 7 giờ ngày 24-2, tàu SAR 274 đã đưa bệnh nhân Khôn về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.

20240223-215555-9366.jpg
Thuyền viên được chăm sóc y tế

Cùng thời điểm, tàu SAR 412 của Trung tâm đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu QNg 11126 TS. Trước đó, lúc 9 giờ 9 phút ngày 23-2, Trung tâm nhận được thông tin: tàu Trung Thắng 568 đi từ TPHCM đến Hà Tĩnh, khi ngang qua khu vực mũi Ba Làng An - vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra va chạm làm tàu QNg 11126 TS chìm. Lúc này, có 7/9 thuyền viên được tàu cá đang hành nghề tại khu vực cứu, còn 02 thuyền viên đang mất tích.

Trước tình hình trên, Trung tâm đã phối hợp với các lực lượng tại địa phương chỉ đạo tàu Trung Thắng 568 quay lại hiện trường tổ chức tìm kiếm thuyền viên mất tích, huy động các phương tiện hoạt động tại khu vực bị nạn tham gia hỗ trợ. Đồng thời điều động tàu SAR412 hành trình từ Đà Nẵng vào khu vực bị nạn để phối hợp với tàu Công vụ Sông Trà của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, tàu BP 091201, tàu Trung Thắng 568 và các phương tiện tại hiện trường để tìm kiếm.

Từ ngày 23-2 đến nay, các lực lượng tại hiện trường đang nỗ lực, khẩn trương triển khai tìm kiếm trên biển và vùng ven bờ biển tỉnh Quảng Ngãi.

Tin cùng chuyên mục