Khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân mất tích sau va chạm chìm tàu cá ở Quảng Ngãi

Đến sáng 24-2, công tác tìm kiếm cứu nạn 2 ngư dân mất tích trong vụ va chạm làm chìm tàu cá tại Quảng Ngãi tiếp tục triển khai. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hỏa tốc về khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn 2 ngư dân.

Nhằm khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn 2 ngư dân mất tích, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN-PTNT, Sở GTVT và UBND các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động kiểm tra, chỉ đạo, tham gia tìm kiếm, cứu nạn 2 ngư dân.

Ông Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ, cho biết: “Đến sáng 24-2, các lực lượng cứu nạn cứu hộ, địa phương tiếp tục triển khai tìm kiếm 2 ngư dân mất tích”.

Ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết: "Sau khi nhận tin báo, các Đồn Biên phòng đóng chân tại khu vực huyện Bình Sơn nhanh chóng triển khai tìm kiếm, huyện đang huy động ngư dân xã Bình Châu đang hoạt động gần khu vực biển Ba Làng An tham gia tìm kiếm".

chìm tàu
Va chạm với tàu hàng, tàu cá chìm khiến 9 ngư dân rơi xuống biển

Liên quan vụ va chạm giữa tàu cá và tàu hàng khiến tàu cá chìm, 9 ngư dân rơi xuống biển, trong ngày 23-2, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận, cứu được 7 ngư dân, trong đó 1 ngư dân tử vong, 6 ngư dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Hiện còn 2 ngư dân mất tích.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, yêu cầu thuyền trưởng tàu Trung Thắng 568 và các tàu cá đang hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, phương tiện trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

bộ đội biên phòng
Biên phòng Quảng Ngãi tham gia tìm kiếm và đang triển khai đến ngày thứ 2
biên phòng
Công tác tìm kiếm diễn ra trong cả ngày 23-2 nhưng vẫn chưa tìm thấy 2 ngư dân

Phía Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cũng điều động tàu Công vụ Sông Trà và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều động tàu BP 91201 đến hiện trường tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân còn lại.

Đồng thời, thông báo cho Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực II điều động tàu SAR 412 đến hiện trường phối hợp tìm kiếm cứu nạn…

bd26e8985254ff0aa645-6053.jpg
Tàu Cảnh sát biển tham gia tìm kiếm từ ngày 23-2
cảnh sát biển
Công tác tìm kiếm tiếp tục triển khai

Như Báo SGGP Online đưa tin, tàu Trung Thắng 568 thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng Minh Long (tỉnh Nam Định) đang hành trình từ TP HCM đi Hà Tĩnh, lúc 7 giờ ngày 23-2, khi đang hành trình qua khu vực Mũi Ba Làng An, vùng biển Quảng Ngãi, đã xảy ra va chạm với tàu cá QNg-11126TS do ngư dân Nguyễn Đảm (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, làm tàu cá chìm. Trên tàu cá có 9 ngư dân. Hiện còn 2 ngư dân mất tích.

Tin cùng chuyên mục