Đà Nẵng: 55 gian hàng tham gia Hội sách Sơn Trà

Tối ngày 17-7, tại công viên Cầu Rồng (Đà Nẵng), Hội sách Sơn Trà năm 2019 với chủ đề “Sách- Ngày hội Văn hóa Sơn Trà - 2019” chính thức được khai mạc.
Cắt băng lễ khai mạc Hội sách Sơn Trà
Cắt băng lễ khai mạc Hội sách Sơn Trà

Hội sách Sơn Trà với 55 gian hàng đến từ nhà sách Fahasa, sách cũ Huế, thư viện khoa học tổng hợp thành phố, 8 trường THCS, trung tâm Anh ngữ, công ty Nghệ thuật, câu lạc bộ Thơ, CLB Hán Nôm trên địa bàn quận.

Hội sách thu hút nhiều bạn trẻ
Hội sách 2019 tiếp tục tổ chức các hoạt động gồm: Phát động phong trào “Tủ sách cộng đồng” để tiếp nhận sách, văn hóa phẩm,... từ các tổ chức, cá nhân, sau đó chuyển giao cho hệ thống thư viện trường, phòng đọc sách phường, công viên cà phê sách, tủ sách công cộng; tổ chức giao lưu với nhà thơ, nhà văn giới thiệu tác phẩm, tác giả, nói chuyện chuyên đề phục vụ công chúng, giao lưu văn hóa, văn nghệ.
Đà Nẵng: 55 gian hàng tham gia Hội sách Sơn Trà ảnh 2 Rất đông người dân đến tham dự hội sách Sơn Trà
Bên cạnh đó có các sự kiện như: Hội thi tài năng Nhí RIT, cuộc thi Ngôi sao MC- Mẫu Nhí học đường, Thi vẽ tranh về Hội thi Ngôi sao MC - Mẫu nhí học đường, Hội thi Thanh niên với Môi trường và văn minh đô thị, Hội thi hát Karaoke dành cho học sinh Tiểu học, Hội thi kể chuyện theo sách, các nhóm nhạc. Tổ chức cấp thẻ thư viện miễn phí, các hoạt động văn hóa văn nghệ, khiêu vũ, trò chơi dân gian, múa lân, vẽ tranh thư pháp, tổ chức đêm thơ - ca múa nhạc.

Ông Nguyễn Đắc Xứng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, sách tồn tại như một sản phẩm của xã hội văn minh, chiếc chìa khóa vạn năng, mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người.

Hội sách Sơn Trà năm 2019 sẽ trở thành một trong những sự kiện văn hóa lớn, ý nghĩa, có tính hấp dẫn, sức lan tỏa rộng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng xã hội. 

Hội sách Sơn Trà 2019 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21-7.

Tin cùng chuyên mục