Đà Nẵng: Hỗ trợ 500.000 đồng cho hộ chính sách, khó khăn

UBND TP Đà Nẵng quyết định sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho thêm hơn 50.000 hộ dân khó khăn và hộ chính sách, người có công bị ảnh hưởng do thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Tổ Covid-19 cộng đồng đại diện tặng những suất nhu yếu phẩm và tiền mặt giúp những hộ khó khăn vượt qua dịch bệnh
Tổ Covid-19 cộng đồng đại diện tặng những suất nhu yếu phẩm và tiền mặt giúp những hộ khó khăn vượt qua dịch bệnh

Theo đó, TP Đà Nẵng quyết định hỗ trợ hộ chính sách và người có công, hộ dân khó khăn (ngoài danh sách 30.000 hộ đã được nhận quà nhu yếu phẩm hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa trước đó theo công văn 5265/UBND-KT ngày 15-8).

Đối với những hộ dân thuộc diện được hỗ trợ lần này, mức hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu là 500.000 đồng/hộ.

Tùy theo tình hình thực tế, UBND các quận, huyện quyết định mua hàng cung cấp hoặc cấp tiền mặt cho hộ gia đình khó khăn.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm trong việc hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân khó khăn, đảm bảo công khai, tránh bỏ sót. Trường hợp dự toán không đảm bảo báo cáo UBND TP Đà Nẵng để kịp thời bổ sung kinh phí.

Đợt hỗ trợ lần này, TP Đà Nẵng sẽ có 50.651 hộ được hỗ trợ nhu yếu phẩm với tổng ngân sách dự chi hơn 25,3 tỷ đồng, bao gồm hộ chính sách, người có công và hộ khó khăn.

Trong đó, quận Hải Châu có 8.716 hộ, quận Thanh Khê (9.414 hộ), quận Sơn Trà (7.597 hộ), quận Ngũ Hành Sơn (6.280 hộ), quận Cẩm Lệ (6.718 hộ), quận Liên Chiểu (5.555 hộ) và huyện Hòa Vang (6.371 hộ).

Quận Sơn Trà thu hẹp vùng cách ly y tế

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Quyết định số 3449/QĐ-UBND điều chỉnh vùng cách ly y tế đối với khu vực trên địa bàn để phòng, chống Covid-19.

Theo đó, quận Sơn Trà thu hẹp vùng cách ly y tế còn 2 vùng. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 16 giờ ngày 19-8 đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, vùng 1 từ ngã ba đường Ngô Quyền - đường Trương Định đến ngã ba đường Trương Định - đường Hoàng Sa đến ngã ba đường Võ Nguyên Giáp - đường Lê Văn Thứ đến ngã ba đường Lê Văn Thứ - đường Phó Đức Chính đến ngã ba đường Phó Đức Chính - đường Ngô Quyền đến ngã ba đường Ngô Quyền - đường Trương Định.

Vùng  2 bắt  đầu  từ  ngã  ba  đường  Nại  Tú  4  -  đường  Trần  Hưng  Đạo đến  ngã  ba  đường  Lê  Văn  Duyệt  -  đường  Hồ  Hán  Thương  đến  ngã  3  đường  Hồ Hán  Thương  -  đường  Chu  Huy  Mân  đến  ngã  ba  đường  Chu  Huy  Mân  -  đường Ngô  Quyền  -  đến  ngã  ba  đường  Ngô  Quyền  -  đường  Khúc  Hạo  đến  ngã  tư đường  Khúc  Hạo  -  đường  Vân  Đồn  đến  vòng  xoay  đường  Vân  Đồn  -  đường Trần  Thánh  Tông  đến  ngã  ba đường  Trần  Thánh  Tông  - đường  Hoàng  Quốc Việt đến  ngã  ba  đường  Hoàng  Quốc  Việt  -  đường  Nại  Nghĩa  6  đến  hết  đường  Nại Nghĩa 6  và cắt  thẳng  đến  ngã ba  đường  Nại  Tú  4  -  đường  Trần  Hưng  Đạo.

UBND quận Sơn Trà yêu cầu các vùng nằm ngoài vùng thiết lập cách ly y tế nêu trên tiếp tục thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14-8 của UBND thành phố, với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”.

Tin cùng chuyên mục